Vợ bệnh binh được hưởng chế độ gì khi chồng qua đời?

nam dương |

Bạn đọc có email chilax@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bố tôi là thương binh và cũng là bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%. Bố tôi chết cuối tháng 7.2020. Mẹ tôi 66 tuổi thì có được hưởng chế độ gì không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 37 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi bệnh binh chết như sau:

1. Khi bệnh binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

2. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng từ tháng liền kề khi bệnh binh chết;

b) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng từ ngày hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

c) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hằng tháng hoặc thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng từ ngày hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

d) Trường hợp khi bệnh binh chết mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ;

đ) Trường hợp bệnh binh chết trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:

Đến ngày 01 tháng 01 năm 2013 mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng bệnh binh chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ; trường hợp đã đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

e) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hằng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.

Như vậy, mẹ bạn được hưởng chế độ theo quy định nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

“Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”

Thu Trà thực hiện |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Công đoàn (CĐ) Quốc phòng tổ chức đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình. Trong đó, mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm” để lại ấn tượng rất mạnh với các cán bộ CĐ.

Hơn 9 tỉ đồng tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 – 27.7.2020, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và trao tặng gần 30.000 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Xuôi ngược làm hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sĩ cho ông

hưng thơ |

Tử vong trong quá trình làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực phục vụ cách mạng, nhưng ông Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1912, quê ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chưa được suy tôn là liệt sĩ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”

Thu Trà thực hiện |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Công đoàn (CĐ) Quốc phòng tổ chức đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình. Trong đó, mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm” để lại ấn tượng rất mạnh với các cán bộ CĐ.

Hơn 9 tỉ đồng tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 – 27.7.2020, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và trao tặng gần 30.000 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Xuôi ngược làm hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sĩ cho ông

hưng thơ |

Tử vong trong quá trình làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực phục vụ cách mạng, nhưng ông Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1912, quê ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chưa được suy tôn là liệt sĩ.