Viết đơn xin nghỉ việc, không được trả lương có đúng không?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email tranthivanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc cho 1 Cty tư nhân với HĐLĐ xác định thời hạn 2 năm và đã làm việc được 10 tháng.

Tôi đã viết đơn xin nghỉ việc từ ngày 26.7.2018 và đến ngày 26.8.2018 thì sẽ nghỉ việc, tức là đã báo trước cho Cty 30 ngày. Lý do xin nghỉ việc là do Cty thường xuyên không trả lương đúng như trong HĐLĐ, giam lương trong một thời gian dài, không đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN như trong hợp đồng đã nêu ra.

Khi vào Cty, tôi phải đặt quỹ 2 triệu đồng. Hiện tại, Cty có thông báo là ai viết đơn nghỉ việc thì sẽ không được nhận lương mà cho vào luôn ở công nợ, tức là lương tháng 7 tôi sẽ không được nhận mà cho vào công nợ. Cty làm như vậy đúng hay sai?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: 

Điều 20 BLLĐ 2012 quy định về những hành vi NSDLĐ không được làm khi giao kết, thực hiện HĐLĐ như sau:

1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của NLĐ.

2. Yêu cầu NLĐ phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện HĐLĐ. Điểm b, khoản 1, điều 37 BLLĐ quy định: NLĐ làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ; Điểm a, khoản 2, điều 37 BLLĐ 2012 quy định: Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại khoản 1 điều này, NLĐ phải báo cho NSDLĐ biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 điều này; ngoài ra, theo quy định của pháp luật về lao động, thì NLĐ có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN (riêng với BHXH thì từ 1.1.2018, những NLĐ có HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc)

Như vậy, nếu Cty thường xuyên trả lương cho bạn không đúng thoả thuận trong HĐLĐ thì bạn chỉ cần báo trước 3 ngày là được quyền chấm dứt HĐLĐ và Cty có nghĩa vụ trả lương cho bạn cho những ngày đã làm việc.

Việc Cty yêu cầu bạn phải ký quỹ 2 triệu đồng, không trả lương cho bạn những ngày đã làm việc và không tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN cho bạn là làm trái với quy định của pháp luật. Bạn có thể làm đơn nhờ Phòng LĐTBXH nơi Cty đóng trụ sở cử hoà giải viên hoà giải về việc Cty không trả lương cho bạn trước.

Đồng thời yêu cầu Cty phải trả tiền ký quỹ, truy đóng các loại bảo hiểm trong thời gian bạn đã làm việc cho Cty. Nếu Cty không thực hiện, bạn có quyền khởi kiện Cty ra toà để yêu cầu toà tuyên buộc Cty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ở Hà Nội sau 20 năm ì ạch

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Sáng nay (17.1), Hà Nội chính thức thông xe dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sau 3 năm thi công.