Tự thỏa thuận chia tài sản, nuôi con khi ly hôn được không?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc số 09893xxx hỏi: Vợ chồng tôi có nhà đất chung, con 7 tuổi. Bây giờ vợ chồng ly hôn, không muốn làm ẩm ĩ, mà muốn tự thỏa thuận với nhau để mình nuôi con được không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về thuận tình ly hôn như sau: Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Khoản 2, điều 81, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Như vậy, nếu các bạn thỏa thuận được với nhau về việc ai là người nuôi con và phân chia tài sản thì tòa án sẽ công nhận về việc thuận tình ly hôn của các bạn. Trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án sẽ xét xử.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn luật miễn phí 19008088 - đường dây nóng: 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN và 39 Trương Định, P6, Q3, TP HCM vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần để được tư vấn trực tiếp.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bố mẹ ly hôn, tòa ưu tiên quyền lợi nào của con?

Q.Hùng (ghi) |

Tòa án căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con, đặc biệt là các điều kiện cho sự phát triển về thể chất, bảo đảm việc học hành, các điều kiện cho sự phát triển tốt về tinh thần và phải xem xét đến nguyện vọng của con.

Quyết ly hôn vì bị vợ đánh

Diệu Thuần |

Khi mà cuộc sống vợ chồng chẳng còn vướng bận về chuyện con cái, nhà cửa, tiền bạc..., các ông chồng nộp đơn ra tòa quyết ly hôn, mặc cho người vợ ra sức năn nỉ, xin lỗi, tìm mọi cách để hàn gắn. Điều đáng chú ý là nguyên nhân dẫn đến việc các ông chồng phải ra tòa ly hôn là bị vợ bạo hành, các đương sự đã bước vào tuổi xế chiều.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bố mẹ ly hôn, tòa ưu tiên quyền lợi nào của con?

Q.Hùng (ghi) |

Tòa án căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con, đặc biệt là các điều kiện cho sự phát triển về thể chất, bảo đảm việc học hành, các điều kiện cho sự phát triển tốt về tinh thần và phải xem xét đến nguyện vọng của con.

Quyết ly hôn vì bị vợ đánh

Diệu Thuần |

Khi mà cuộc sống vợ chồng chẳng còn vướng bận về chuyện con cái, nhà cửa, tiền bạc..., các ông chồng nộp đơn ra tòa quyết ly hôn, mặc cho người vợ ra sức năn nỉ, xin lỗi, tìm mọi cách để hàn gắn. Điều đáng chú ý là nguyên nhân dẫn đến việc các ông chồng phải ra tòa ly hôn là bị vợ bạo hành, các đương sự đã bước vào tuổi xế chiều.