Trường hợp nào được bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp từ ngày 1.6?

thu phương |

Bạn đọc có email Lylyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, từ tháng 6.2022, các trường hợp nào được đăng ký bổ sung hoạt động  giáo dục nghề nghiệp.

Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 18, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi bởi Khoản 17, Điều 1, Nghị định 24/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.6.2022) quy định các trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại trụ sở chính thì được đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các trường hợp sau đây:

1. Bổ sung ngành, nghề, trình độ đào tạo mới (trừ trường hợp tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định này).

2. Vượt quá 10% tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề tại từng địa điểm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

3. Chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp.

4. Thành lập phân hiệu có tổ chức hoạt động đào tạo hoặc bổ sung địa điểm đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

5. Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo đến nơi khác, mà phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo.

6. Đổi tên doanh nghiệp.

Như vậy, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp được đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu phương
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh hoạt động giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Australia

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 14.4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) chính thức công bố giai đoạn tiếp theo của hoạt động hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Việt Nam.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

QUANG MINH |

Ngày 5.4, diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn: Hướng tới sự tự chủ cần linh hoạt, chủ động

PHÚC ĐẠT |

Năm 2021, mặc dù chịu rất nhiều khó khăn của dịch bệnh COVID-19 nhưng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ bằng những con số cụ thể. Trong thời gian tới, việc hướng tới tự chủ tài chính về chi hoạt động thường xuyên sẽ đặt ra rất nhiều thách thức mà đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp CĐ cần phải chủ động và linh hoạt hơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đẩy mạnh hoạt động giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Australia

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 14.4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) chính thức công bố giai đoạn tiếp theo của hoạt động hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Việt Nam.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

QUANG MINH |

Ngày 5.4, diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn: Hướng tới sự tự chủ cần linh hoạt, chủ động

PHÚC ĐẠT |

Năm 2021, mặc dù chịu rất nhiều khó khăn của dịch bệnh COVID-19 nhưng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ bằng những con số cụ thể. Trong thời gian tới, việc hướng tới tự chủ tài chính về chi hoạt động thường xuyên sẽ đặt ra rất nhiều thách thức mà đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp CĐ cần phải chủ động và linh hoạt hơn.