Trường hợp được nghỉ hưu trước 5-10 tuổi

Minh Hương |

Ông Minh Quang hỏi: Tôi năm nay 40 tuổi, đến năm 2031, tôi có được xin nghỉ hưu trước tuổi vì suy giảm khả năng lao động không?

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết - Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động như sau: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Người lao động quy định tại Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Như vậy, theo quy định pháp luật, từ năm 2028 trở đi, tuổi về hưu của lao động nam là 62 tuổi. Trường hợp ông muốn nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động thì có thể nghỉ trước 5-10 tuổi so với tuổi lao động bình thường.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Mức lương hưu hàng tháng với người đủ điều kiện nghỉ hưu

Minh Hương |

Ông Nguyễn Văn Mười hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm, tháng 11.2022 tôi đủ điều kiện nghỉ hưu. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi được tính thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm xin nghỉ hưu trước tuổi thế nào?

Phương Minh |

Bà Ngọc Thảo hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 33 năm, là giáo viên, hiện sức khoẻ không thể đảm bảo để tiếp tục giảng dạy. Vậy tôi muốn xin nghỉ hưu trước tuổi cần thủ tục gì?

Tuổi nghỉ hưu thấp hơn của người lao động từ năm 2022

Quang Minh |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp câu hỏi của bạn đọc liên quan đến quy định nghỉ hưu trước tuổi.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Mức lương hưu hàng tháng với người đủ điều kiện nghỉ hưu

Minh Hương |

Ông Nguyễn Văn Mười hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm, tháng 11.2022 tôi đủ điều kiện nghỉ hưu. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi được tính thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm xin nghỉ hưu trước tuổi thế nào?

Phương Minh |

Bà Ngọc Thảo hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 33 năm, là giáo viên, hiện sức khoẻ không thể đảm bảo để tiếp tục giảng dạy. Vậy tôi muốn xin nghỉ hưu trước tuổi cần thủ tục gì?

Tuổi nghỉ hưu thấp hơn của người lao động từ năm 2022

Quang Minh |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp câu hỏi của bạn đọc liên quan đến quy định nghỉ hưu trước tuổi.