Trả tài sản thuê khi doanh nghiệp bị phá sản thế nào?

phạm hằng |

Công ty tôi cho thuê văn phòng, tiền thuê đã được trả hết năm 2020. Tuy nhiên, đối tác sắp bị phá sản. Pháp luật quy định thế nào về trường hợp này?

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email trtruongxxx@gmail.com gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động: 

Luật gia Phạm Thị Hằng - Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Điều 56 Luật Phá sản quy định về việc trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản như sau:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố phá sản, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn để dùng vào hoạt động kinh doanh phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với cơ quan thi hành án dân sự để nhận lại tài sản của mình.

2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì người cho thuê chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán số tiền thuê tương ứng với thời gian thuê còn lại để cơ quan thi hành án dân sự nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

3. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã chuyển nhượng tài sản thuê hoặc mượn cho người khác mà không đòi lại được thì người cho thuê hoặc cho mượn có quyền yêu cầu bồi thường đối với tài sản đó như khoản nợ không có bảo đảm.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì người cho thuê chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán số tiền thuê tương ứng với thời gian thuê còn lại để cơ quan thi hành án dân sự nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp đó.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

phạm hằng
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 tái bùng phát: Doanh nghiệp vận tải trước nguy cơ phá sản

Đặng Tiến |

Do dịch COVID-19 có chiều hướng diễn biến đột ngột và phức tạp, sản lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, doanh thu không đủ bù đắp các chi phí cố định tối thiểu đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh của các đơn vị vận tải. Một số hãng hàng không Việt đã có kiến nghị Chính phủ đưa ra những giải pháp, cơ chế điều chỉnh phù hợp để đẩy nhanh tốc độ khôi phục sản xuất, kinh doanh...

Không ra quyết định đình chỉ phá sản, thẩm phán có phải bồi thường?

nam dương |

Bạn đọc có email duhaixxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty chúng tôi bị một đơn vị kiện yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong quá trình giải quyết vụ việc, phía người yêu cầu mở thủ tục phá sản không chứng minh được chúng tôi có khoản nợ đến hạn mà không trả được trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn. Ngược lại, chúng tôi đã chứng minh được do người yêu cầu mở thủ tục phá sản không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng nên công ty chúng tôi chưa có cơ sở trả tiền cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu thẩm phán ra quyết định đình chỉ phá sản vì không có căn cứ và để đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động, nhưng thẩm phán chần chừ. Nếu thẩm phán không ra quyết định đình chỉ phá sản mà gây thiệt hại cho công ty chúng tôi thì có phải bồi thường không?

Ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

cấn dung |

Bạn đọc có email buihuongxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi làm ăn thua lỗ, không thể tiếp tục kinh doanh. Xin hỏi, những ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? Có thể nộp đơn này qua đường bưu điện được không?

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dịch COVID-19 tái bùng phát: Doanh nghiệp vận tải trước nguy cơ phá sản

Đặng Tiến |

Do dịch COVID-19 có chiều hướng diễn biến đột ngột và phức tạp, sản lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, doanh thu không đủ bù đắp các chi phí cố định tối thiểu đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh của các đơn vị vận tải. Một số hãng hàng không Việt đã có kiến nghị Chính phủ đưa ra những giải pháp, cơ chế điều chỉnh phù hợp để đẩy nhanh tốc độ khôi phục sản xuất, kinh doanh...

Không ra quyết định đình chỉ phá sản, thẩm phán có phải bồi thường?

nam dương |

Bạn đọc có email duhaixxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty chúng tôi bị một đơn vị kiện yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong quá trình giải quyết vụ việc, phía người yêu cầu mở thủ tục phá sản không chứng minh được chúng tôi có khoản nợ đến hạn mà không trả được trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn. Ngược lại, chúng tôi đã chứng minh được do người yêu cầu mở thủ tục phá sản không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng nên công ty chúng tôi chưa có cơ sở trả tiền cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu thẩm phán ra quyết định đình chỉ phá sản vì không có căn cứ và để đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động, nhưng thẩm phán chần chừ. Nếu thẩm phán không ra quyết định đình chỉ phá sản mà gây thiệt hại cho công ty chúng tôi thì có phải bồi thường không?

Ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

cấn dung |

Bạn đọc có email buihuongxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi làm ăn thua lỗ, không thể tiếp tục kinh doanh. Xin hỏi, những ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? Có thể nộp đơn này qua đường bưu điện được không?