Tính lương hưu tháng và trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu với sĩ quan

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi biết được chế độ chính sách của Nhà nước áp dụng đối với sĩ quan chuyển ngành sau khi nghỉ hưu dựa trên Nghị định số 33/2016/NĐ-CP và Thông tư số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH. Cho tôi hỏi các văn bản này còn hiệu lực không? Đối tượng sĩ quan phục vụ trong quân đội trên 5 năm chuyển ngành và có tổng thời gian đóng BHXH trên 37 năm khi nghỉ hưu đủ điều kiện nêu trong 2 văn bản này không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Hiện nay, việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động là quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân căn cứ theo quy định chi tiết tại Nghị định số 33/2016/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH.

Theo đó, tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLTBQP-BCA-BLĐTBXH quy định, người lao động quy định tại Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP đã chuyển sang ngạch công nhân, viên chức quốc phòng, công an, cơ yếu hoặc chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước;

Hoặc chuyển ngành đi học hoặc chuyển sang doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định rồi mới nghỉ hưu thì cách tính lương hưu thực hiện như sau:

a. Trường hợp người lao động chuyển ngành sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân;

Hoặc phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu tại thời điểm liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

b. Trường hợp người lao động chuyển ngành sang các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Thời gian được tính thâm niên nghề làm cơ sở tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính hưởng lương hưu là tổng thời gian làm việc trong các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề (có đóng BHXH);

Nếu không liên tục thì được cộng dồn; thời gian làm việc được tính hưởng nhiều loại thâm niên nghề cùng một lúc thì chỉ được tính hưởng một loại thâm niên nghề.

c. Trường hợp người lao động chuyển ngành sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề, sau đó lại chuyển sang các ngành được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề;

Hoặc ngược lại thì căn cứ vào ngành nghề mà quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu công tác cuối cùng trước khi nghỉ hưu (ngành nghề có được hưởng phụ cấp thâm niên nghề hoặc ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề) để tính mức lương hưu theo Điểm a hoặc Điểm b nêu trên.

d. Trường hợp người lao động đã chuyển ngành rồi nghỉ hưu mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo Điểm a hoặc Điểm b nêu trên thấp hơn mức lương hưu tính theo mức lương bình quân của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Bạn đọc không nêu rõ về ngành nghề chuyển sang trước hoặc khi nghỉ hưu... nên BHXH Việt Nam cung cấp thông tin để bạn nắm được và xác định với trường hợp của mình.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với sĩ quan nghỉ hưu

Minh Hương |

Ông Đinh Xuân Mạnh gửi câu hỏi: Tôi ở Hà Nam, là sĩ quan nghỉ hưu muốn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có được không?

1,3 triệu lao động rời thành phố: Làm thế nào để giữ chân họ?

Minh Hương |

Trước sự tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, đã có khoảng 1,3 triệu người lao động từ TPHCM và các tỉnh trọng điểm phía Nam về các địa phương. Do vậy, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thiếu hụt lao động, theo các chuyên gia, cần có những chính sách giữ chân và thu hút người lao động trở lại sau dịch.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH: Đã chi 27,24 nghìn tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Minh Phương |

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116, tính đến thời điểm này, tổng kinh phí thực hiện 27,24 nghìn tỉ đồng, hỗ trợ cho 27,62 triệu lượt người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với sĩ quan nghỉ hưu

Minh Hương |

Ông Đinh Xuân Mạnh gửi câu hỏi: Tôi ở Hà Nam, là sĩ quan nghỉ hưu muốn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có được không?

1,3 triệu lao động rời thành phố: Làm thế nào để giữ chân họ?

Minh Hương |

Trước sự tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, đã có khoảng 1,3 triệu người lao động từ TPHCM và các tỉnh trọng điểm phía Nam về các địa phương. Do vậy, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thiếu hụt lao động, theo các chuyên gia, cần có những chính sách giữ chân và thu hút người lao động trở lại sau dịch.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH: Đã chi 27,24 nghìn tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Minh Phương |

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116, tính đến thời điểm này, tổng kinh phí thực hiện 27,24 nghìn tỉ đồng, hỗ trợ cho 27,62 triệu lượt người lao động.