Tiếp nhận học sinh học tại nơi cư trú do dịch COVID-19 thế nào?

hoàng quỳnh |

Con tôi đang học tại TPHCM, trước khi dịch bùng phát tôi có đưa con về quê ở Đà Lạt, hiện do dịch COVID-19 nên chưa quay lại TPHCM được. Tôi có thể đăng ký cho con học tại Đà Lạt được không?

Bạn đọc có email TranhanhXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi:

Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19 quy định như sau:

1. Tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi học sinh cư trú trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường.

2. Phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến (bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lý văn bản điện tử e-office) để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng. Quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

3. Xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định.

4. Chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh (đã học tập tại trường học nơi cư trú) khi học sinh quay trở lại trường cũ học tập; quan tâm hỗ trợ học sinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh khi quay trở lại trường cũ học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

5. Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường (hoặc xin chuyển trường sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường nơi cư trú), tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Như vậy, bạn có thể đăng ký cho con học ở Đà Lạt trong thời gian phòng, chống COVID-19 này.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

hoàng quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tựu trường, khai giảng

Ngọc Trâm - Đặng Triều |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 18.8: Vừa tựu trường, toàn bộ học sinh tỉnh Sơn La dừng đến lớp; Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng; Nguyên nhân dẫn đến chậm có sách giáo khoa cho năm học mới;...

TPHCM: Đề xuất không tựu trường, khai giảng, bắt đầu học từ ngày 1.9

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM về phương án và kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Trong đó, Sở GDĐT đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng.

Nhiều phương án tổ chức khai giảng cho học sinh Hà Nội

Tường Vân |

Trước thềm năm học mới, nhiều trường học tại Hà Nội tính đến các phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới nghiêm túc, đầy đủ lễ nghi trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp diễn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục 24/7: Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tựu trường, khai giảng

Ngọc Trâm - Đặng Triều |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 18.8: Vừa tựu trường, toàn bộ học sinh tỉnh Sơn La dừng đến lớp; Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng; Nguyên nhân dẫn đến chậm có sách giáo khoa cho năm học mới;...

TPHCM: Đề xuất không tựu trường, khai giảng, bắt đầu học từ ngày 1.9

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM về phương án và kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Trong đó, Sở GDĐT đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng.

Nhiều phương án tổ chức khai giảng cho học sinh Hà Nội

Tường Vân |

Trước thềm năm học mới, nhiều trường học tại Hà Nội tính đến các phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới nghiêm túc, đầy đủ lễ nghi trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp diễn.