Tiền thưởng Tết âm lịch có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Nam Dương |

Bạn đọc có email Diemmyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khoản thưởng Tết âm lịch có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   

Khoản 3, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc được sửa đổi bởi Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2, điểm c, khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

Như vậy, tiền thưởng Tết Âm lịch là khoản thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 nên không làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để được luật sư tư vấn trực tiếp hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Không lương và thưởng Tết, lao động tự do cật lực "cõng việc"

Minh Phương |

Giáp Tết, những lao động tự do như chạy xe ôm, thu mua đồng nát… đều tranh thủ làm thêm thời gian, cố gắng để "kiếm" một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.

Các đội bóng V.League thưởng Tết cho cầu thủ như thế nào?

MINH PHONG |

Mức thưởng Tết của các đội bóng tại V.League không có nhiều sự thay đổi qua các năm và đã “theo khung”.

Ước mơ hết dịch bệnh và thưởng Tết của công nhân

Kiều Vũ |

27.1 là ngày bắt đầu nghỉ Tết của công nhân lao động một số Công ty tại các khu công nghiệp, chế xuất. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đang đến rất gần. Tạm gác lại những bộn bề, âu lo của một năm công việc, thu nhập bị giảm sút do dịch bệnh, những người đến Hà Nội làm công nhân vẫn có ước mơ – những ước mơ giản dị.

Nỗ lực thưởng Tết cho công nhân

P.Linh |

Phải tạm dừng hoạt động vì không có đơn hàng, vì ảnh hưởng dịch bệnh, không có khách… thế nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà vẫn nỗ lực để có thưởng Tết động viên công nhân lao động.

Mức thưởng Tết cao nhất của NLĐ ngành thép là hơn 80 triệu đồng

Hà Anh |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Không lương và thưởng Tết, lao động tự do cật lực "cõng việc"

Minh Phương |

Giáp Tết, những lao động tự do như chạy xe ôm, thu mua đồng nát… đều tranh thủ làm thêm thời gian, cố gắng để "kiếm" một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.

Các đội bóng V.League thưởng Tết cho cầu thủ như thế nào?

MINH PHONG |

Mức thưởng Tết của các đội bóng tại V.League không có nhiều sự thay đổi qua các năm và đã “theo khung”.

Ước mơ hết dịch bệnh và thưởng Tết của công nhân

Kiều Vũ |

27.1 là ngày bắt đầu nghỉ Tết của công nhân lao động một số Công ty tại các khu công nghiệp, chế xuất. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đang đến rất gần. Tạm gác lại những bộn bề, âu lo của một năm công việc, thu nhập bị giảm sút do dịch bệnh, những người đến Hà Nội làm công nhân vẫn có ước mơ – những ước mơ giản dị.

Nỗ lực thưởng Tết cho công nhân

P.Linh |

Phải tạm dừng hoạt động vì không có đơn hàng, vì ảnh hưởng dịch bệnh, không có khách… thế nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà vẫn nỗ lực để có thưởng Tết động viên công nhân lao động.

Mức thưởng Tết cao nhất của NLĐ ngành thép là hơn 80 triệu đồng

Hà Anh |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động.