Thế nào là doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ?

nam dương |

Chúng tôi dự định thành lập doanh nghiệp may và sẽ tuyển dụng nhiều lao động nữ. Nghe nói, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ có những ưu đãi? Thế nào là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ?

Bạn đọc có email letoanxxx@xx gửi câu hỏi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 74 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.2.2021 quy định về người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ là người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Sử dụng từ 10 lao động nữ đến dưới 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 50% trở lên so với tổng số lao động.

2. Sử dụng từ 100 lao động nữ đến dưới 1.000 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 30% trở lên so với tổng số lao động.

3. Sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên.

Khoản 4, Điều 135 Bộ luật Lao động 2019 quy định về Chính sách của Nhà nước như sau: Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về thuế.

Căn cứ quy định trên bạn biết doanh nghiệp sắp được thành lập có phải là sử dụng nhiều lao động nữ hay không và được ưu đãi gì.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Những quyền lợi dành riêng cho lao động nữ mang thai từ năm 2021

Tú Quỳnh |

Từ năm 2021, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực quy định chi tiết nhiều quyền lợi riêng dành cho lao động nữ mang thai, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho nhóm đối tượng này.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho lao động nữ

Trần Ngọc Duy |

Lao động nữ mang thai từ tuần thứ 26 được về sớm trước 1 giờ mỗi ngày; phụ cấp cho lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi là 50.000 đồng/cháu/tháng; phụ nữ nuôi con nhỏ có phòng trữ sữa phục vụ… Đây là những chăm lo mà các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đang áp dụng cho người lao động.

Ký kết thoả ước lao động tập thể có nhiều phúc lợi cho lao động nữ

HÀ ANH CHIẾN |

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020 do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 10.7, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị, các cấp Công đoàn Đồng Nai cần đẩy mạnh khảo sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, thực tiễn đời sống của lao động nữ để tham mưu các chính sách cụ thể giúp chăm lo tốt hơn cho lao động nữ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Những quyền lợi dành riêng cho lao động nữ mang thai từ năm 2021

Tú Quỳnh |

Từ năm 2021, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực quy định chi tiết nhiều quyền lợi riêng dành cho lao động nữ mang thai, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho nhóm đối tượng này.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho lao động nữ

Trần Ngọc Duy |

Lao động nữ mang thai từ tuần thứ 26 được về sớm trước 1 giờ mỗi ngày; phụ cấp cho lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi là 50.000 đồng/cháu/tháng; phụ nữ nuôi con nhỏ có phòng trữ sữa phục vụ… Đây là những chăm lo mà các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đang áp dụng cho người lao động.

Ký kết thoả ước lao động tập thể có nhiều phúc lợi cho lao động nữ

HÀ ANH CHIẾN |

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020 do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 10.7, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị, các cấp Công đoàn Đồng Nai cần đẩy mạnh khảo sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, thực tiễn đời sống của lao động nữ để tham mưu các chính sách cụ thể giúp chăm lo tốt hơn cho lao động nữ.