Sinh năm 1963 sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi?

Minh Hương |

Ông Ngô Minh Trí hỏi: Tôi sinh năm 1963, mới đóng bảo hiểm có 18 năm, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Vậy tới năm bao nhiêu tuổi tôi sẽ được nghỉ hưu?

Luật sư Nguyễn Phương - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 169 Luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu quy định tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Ông sinh năm 1963, mới đóng bảo hiểm có 18 năm, làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu năm 2023 khi 60 tuổi 9 tháng nếu sinh từ tháng 7.1962 đến tháng 3.1963; nghỉ hưu năm 2024 khi 61 tuổi nếu sinh từ tháng 4.1963 đến tháng 12.1963.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn cách tính lương nghỉ hưu trước tuổi năm 2022

Minh Hương |

Bà Nhật Anh hỏi: Tôi nghỉ việc hưởng lương hưu vào tháng 3.2022, bị suy giảm khả năng lao động 62%. Đến thời điểm nghỉ hưu đủ 51 tuổi 10 tháng, có 26 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy lương nghỉ hưu trước tuổi của tôi được tính ra sao?

Các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Minh Phương |

Bạn đọc Quốc Cường hỏi: Thân nhân của sĩ quan quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân và cơ yếu được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế không?

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục từ 14.2

Minh Hương |

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục được thay đổi theo Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 14.2.2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hướng dẫn cách tính lương nghỉ hưu trước tuổi năm 2022

Minh Hương |

Bà Nhật Anh hỏi: Tôi nghỉ việc hưởng lương hưu vào tháng 3.2022, bị suy giảm khả năng lao động 62%. Đến thời điểm nghỉ hưu đủ 51 tuổi 10 tháng, có 26 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy lương nghỉ hưu trước tuổi của tôi được tính ra sao?

Các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Minh Phương |

Bạn đọc Quốc Cường hỏi: Thân nhân của sĩ quan quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân và cơ yếu được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế không?

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục từ 14.2

Minh Hương |

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục được thay đổi theo Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 14.2.2022.