Quy định mới: Các bước xử lý kỷ luật công chức đã nghỉ hưu

Minh Phương |

Bổ sung thêm 1 hình thức kỷ luật công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu.

Nhằm đồng bộ với quy định về kỷ luật công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, Luật sửa đổi 2019 đã bổ sung thêm 1 hình thức kỷ luật công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác là xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng.

Theo đó, Nghị định 112 nêu rõ, trường hợp người đã nghỉ việc, nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì người ra quyết định kỷ luật là cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cao nhất.

Riêng người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính Nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật.

Trường hợp người đã nghỉ hưu, nghỉ việc bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh ra quyết định kỷ luật.

Trình tự, thủ tục kỷ luật người đã nghỉ hưu, nghỉ việc được quy định cụ thể như sau:

- Bước 1: Đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm và thời gian thi hành kỷ luật;

- Bước 2: Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20.9.2020.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung thêm trường hợp công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Tú Quỳnh |

Từ ngày 20.9.2020 đã có thêm trường hợp công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Những chế độ công chức thuộc diện tinh giản được hưởng đến hết năm 2021

Minh Phương |

Chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế chỉ được áp dụng đến ngày 31.12.2021 theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Chính sách về hưu trước tuổi với công chức bị tinh giản biên chế

Minh Hương |

Tinh giản biên chế nhằm loại bỏ khỏi hàng ngũ công chức không đủ năng lực, phẩm chất. Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được giải quyết nhiều chế độ, trong đó có chính sách về hưu trước tuổi.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Bổ sung thêm trường hợp công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Tú Quỳnh |

Từ ngày 20.9.2020 đã có thêm trường hợp công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Những chế độ công chức thuộc diện tinh giản được hưởng đến hết năm 2021

Minh Phương |

Chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế chỉ được áp dụng đến ngày 31.12.2021 theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Chính sách về hưu trước tuổi với công chức bị tinh giản biên chế

Minh Hương |

Tinh giản biên chế nhằm loại bỏ khỏi hàng ngũ công chức không đủ năng lực, phẩm chất. Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được giải quyết nhiều chế độ, trong đó có chính sách về hưu trước tuổi.