Quân nhân đã phục viên có được miễn, giảm viện phí?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thaingox@xx hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp đã về phục viên. Vừa qua, tôi bị ốm và phải nhập viện để điều trị. Xin hỏi, tôi có được miễn giảm tiền viện phí không?

Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 6 Thông tư số 107/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc Phòng đã về phục viên quy định về chế độ miễn, giảm tiền viện phí như sau:

1. Quân nhân phục viên được miễn tiền viện phí khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có hộ khẩu và cư trú thường xuyên tại các xã vùng sâu, vùng núi cao, biên giới, hải đảo thuộc những địa danh theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có chứng nhận của địa phương (cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và tương đương);

c) Mắc một trong các bệnh: Sốt rét, lao, tâm thần, phong, bệnh dại phải tiêm phòng và Điều trị;

d) Bệnh cũ trong thời gian tại ngũ tái phát (theo hồ sơ sức khỏe hoặc giấy ra viện trong thời gian tại ngũ);

đ) Trong thời gian tại ngũ có từ 3 năm trở lên công tác ở những địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc công tác ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên, hoặc làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh Mục nghề, công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. Thời gian công tác, làm nghề, công việc nêu trên nếu gián đoạn thì được cộng dồn.

2. Quân nhân phục viên không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này được giảm 50% tiền viện phí.

3. Quân nhân phục viên thuộc một trong các trường hợp sau đây, không được miễn hoặc giảm tiền viện phí:

a) Bị thương tích do cố ý đánh nhau (trừ trường hợp bị người khác gây nên), tự gây thương tích cho mình;

b) Do say rượu, bia và những hậu quả do say rượu, bia;

c) Do dùng chất ma túy;

d) Bệnh lây qua đường tình dục, nhiễm HIV/AIDS do vi phạm đạo đức;

đ) Bị thương tích do vi phạm pháp luật.

Như vậy, tùy tình hình thực tế của bạn mà có được miễn, giảm viện phí hay không.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

Phạm Hằng
TIN LIÊN QUAN

Làm việc từ 17 giờ trở đi, có được trả lương làm thêm?

Nam Dương |

Bạn đọc có email huunghiax@xx hỏi: Tôi với công ty ký hợp đồng lao động làm việc 45 giờ/tuần, nhưng không ghi rõ làm từ mấy giờ đến mấy giờ.  Lúc mới vào công ty, tôi làm từ 8 giờ đến 17 giờ. Vừa qua công ty yêu cầu tôi làm từ 13 giờ đến 21 giờ. Xin hỏi trường hợp trên có đúng không, theo tôi biết là làm từ 17 giờ trở đi thì được  tính là 1,5 giờ làm việc đúng không?

Chủ xe chết không để lại di chúc sang tên thế nào?

Q.H |

Trường hợp xe ôtô đứng tên bố hoặc mẹ, không may người đứng tên bị chết không để lại di chúc, nay vợ/chồng hoặc con cái muốn làm thủ tục sang tên, đổi chủ xe ôtô phải làm những thủ tục gì?

Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email vanbinhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là nữ, năm nay 52 tuổi, đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 17 năm. Đến khi đủ 55 tuổi tôi sẽ đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm. Lương hưu của tôi sẽ được tính như thế nào?

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Làm việc từ 17 giờ trở đi, có được trả lương làm thêm?

Nam Dương |

Bạn đọc có email huunghiax@xx hỏi: Tôi với công ty ký hợp đồng lao động làm việc 45 giờ/tuần, nhưng không ghi rõ làm từ mấy giờ đến mấy giờ.  Lúc mới vào công ty, tôi làm từ 8 giờ đến 17 giờ. Vừa qua công ty yêu cầu tôi làm từ 13 giờ đến 21 giờ. Xin hỏi trường hợp trên có đúng không, theo tôi biết là làm từ 17 giờ trở đi thì được  tính là 1,5 giờ làm việc đúng không?

Chủ xe chết không để lại di chúc sang tên thế nào?

Q.H |

Trường hợp xe ôtô đứng tên bố hoặc mẹ, không may người đứng tên bị chết không để lại di chúc, nay vợ/chồng hoặc con cái muốn làm thủ tục sang tên, đổi chủ xe ôtô phải làm những thủ tục gì?

Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email vanbinhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là nữ, năm nay 52 tuổi, đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 17 năm. Đến khi đủ 55 tuổi tôi sẽ đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm. Lương hưu của tôi sẽ được tính như thế nào?