Phương thức chi trả trợ cấp cho con thương binh thế nào?

cấn dung |

Chồng tôi là thương binh. Chúng tôi cần những giấy tờ gì để được chi trả trợ cấp cho con thương binh khi con đi học?

Trên đây là câu hỏi của bạn đọc có email mmchixx@xx gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Luật gia Cấn Thị Phương Dung - Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Điều 4 Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ (sau đây gọi tắt là Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBX) quy định về hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi như sau:

1. Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01-ƯĐGD).

2. Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học (Mẫu số 02-ƯĐGD).

3. Quyết định thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 03-ƯĐGD).

Điều 7 Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBX quy định về phương thức chi trả như sau:

1. Cơ quan thực hiện chi trả

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, tổ chức chi trả trợ cấp cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi.

2. Thời gian chi trả

a) Trợ cấp ưu đãi hàng năm: chi trả vào đầu năm học hoặc đầu khóa học

Chi trả vào tháng 10, tháng 11 đối với học sinh

Chi trả vào tháng 11, tháng 12 đối với sinh viên

Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận trợ cấp ưu đãi hằng năm thì được truy lĩnh;

b) Trợ cấp ưu đãi hàng tháng: chi trả 02 lần trong năm

Lần 1 chi trả vào tháng 10, tháng 11 đối với học sinh hoặc tháng 11, tháng 12 đối với sinh viên

Lần 2 chi trả vào tháng 3, tháng 4

Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận trợ cấp ưu đãi hằng tháng thì được truy lĩnh.

3. Khung thời gian hoặc chương trình học

Khung thời gian học hoặc chương trình học theo quy định tại quy chế đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông.

Như vậy, hồ sơ để thưởng chế độ ưu đãi và phương thức chi trả trợ cấp cho con thương binh theo quy định trước trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

cấn dung
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng nào sẽ được miễn, giảm học phí năm học 2020-2021

Minh Hương |

Năm học mới bắt đầu, với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khoản đóng học phí cho con dịp đầu năm học là một mối lo không nhỏ.

“Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”

Thu Trà thực hiện |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Công đoàn (CĐ) Quốc phòng tổ chức đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình. Trong đó, mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm” để lại ấn tượng rất mạnh với các cán bộ CĐ.

Tổng LĐLĐVN tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ

Tú Quỳnh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), ngày 26.7, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và tặng quà thương, bệnh binh và gia đình chính sách tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đối tượng nào sẽ được miễn, giảm học phí năm học 2020-2021

Minh Hương |

Năm học mới bắt đầu, với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khoản đóng học phí cho con dịp đầu năm học là một mối lo không nhỏ.

“Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”

Thu Trà thực hiện |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Công đoàn (CĐ) Quốc phòng tổ chức đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình. Trong đó, mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm” để lại ấn tượng rất mạnh với các cán bộ CĐ.

Tổng LĐLĐVN tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ

Tú Quỳnh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), ngày 26.7, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và tặng quà thương, bệnh binh và gia đình chính sách tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam).