Phải di dời nhà ở do sạt lở, được hỗ trợ những gì?

phạm hằng |

Bác tôi phải di dời nhà ở theo quyết định của tỉnh do nguy cơ sạt lở. Xin hỏi, mức hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở bác tôi được hưởng thế nào?

Trên đây là câu hỏi của bạn đọc có email thanhdyenxx@xx gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Luật gia Phạm Thị Hằng - Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Điều 15 Nghị định 136-2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở như sau:

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.

2. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.

3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ.

4. Thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy định sau đây:

a) Hộ gia đình có tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, gửi chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 12 nghị định này.

Như vậy, việc xác định mức hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở được xác định theo quy định pháp luật trích dẫn trên.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

phạm hằng
TIN LIÊN QUAN

Trình tự, thủ tục nhận tiền hỗ trợ sập nhà ở do thiên tai, bão lụt

M.Hương |

Trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ do thiên tai, bão lụt được quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ

Xuân Hùng - Quách Du |

Trong 3 ngày từ 07 - 09.11.2020, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Mạnh Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ ở các tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An bị thiệt hại do bão lũ vừa qua với tổng giá trị các suất quà là 350.000.000 đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ Hà Tĩnh 500 triệu đồng khắc phục lũ lụt

Trần Quốc Tuấn |

Ngày 7.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã trao hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 500 triệu đồng để khắc phục thiệt hại lũ lụt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trình tự, thủ tục nhận tiền hỗ trợ sập nhà ở do thiên tai, bão lụt

M.Hương |

Trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ do thiên tai, bão lụt được quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ

Xuân Hùng - Quách Du |

Trong 3 ngày từ 07 - 09.11.2020, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Mạnh Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ ở các tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An bị thiệt hại do bão lũ vừa qua với tổng giá trị các suất quà là 350.000.000 đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ Hà Tĩnh 500 triệu đồng khắc phục lũ lụt

Trần Quốc Tuấn |

Ngày 7.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã trao hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 500 triệu đồng để khắc phục thiệt hại lũ lụt.