Nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng chế độ gì?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email thuydangx@xxx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Người lao động này có được hưởng chế độ gì không?

Luật gia Sa Thị Mỹ Hạnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điểm d, khoản 1 và khoản 2 điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Về thời gian hưởng chế độ của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 điều 31 của luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Cụ thể, tại Điều 11 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc  quy định về thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi như sau:

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 36 của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần quy định tại điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội.

Về trợ cấp một lần khi nhận nuôi con nuôi được quy định tại điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Căn cứ vào các quy định trên, công ty làm thủ tục cho người lao động hưởng chế độ thai sản (nếu đủ điều kiện). 

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

MỸ HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Có được ký phụ lục gia hạn HĐLĐ?

Nam Dương |

Tôi thỏa thuận với Cty chỉ cần báo trước 7 ngày rồi chấm dứt HĐLĐ, trong khi luật quy định 30 ngày có được không? Tôi có 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an thì có được nâng cấp hàm trước thời hạn? Hết hạn HĐLĐ xác định thời hạn lần 2 mà không muốn ký tiếp HĐLĐ không xác định thời hạn thì phải làm sao? Trên đây là những câu hỏi chính Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được trong tuần qua. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 năm rồi chết, thân nhân hưởng chế độ gì?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email hungquanx@xxx, hỏi: Mẹ tôi đang tham gia BHXH tự nguyện được 6 năm thì bị chết do bệnh ung thư. Khi mẹ tôi mất thì gia đình tôi có được hưởng trợ cấp từ cơ quan bảo hiểm xã hội không và mức hưởng bao nhiêu?

Đi xuất khẩu lao động có được hưởng tiếp trợ cấp thất nghiệp không?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email namlongx@xxx, hỏi: Tôi là lao động nam, đã đóng BHXH ở công ty được 6 năm. Khi nghỉ việc tôi được hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tôi đã nhận tiền đến hết tháng thứ 3 thì làm xong giấy tờ đi xuất khẩu lao động. Vậy tôi có tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không?

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Có được ký phụ lục gia hạn HĐLĐ?

Nam Dương |

Tôi thỏa thuận với Cty chỉ cần báo trước 7 ngày rồi chấm dứt HĐLĐ, trong khi luật quy định 30 ngày có được không? Tôi có 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an thì có được nâng cấp hàm trước thời hạn? Hết hạn HĐLĐ xác định thời hạn lần 2 mà không muốn ký tiếp HĐLĐ không xác định thời hạn thì phải làm sao? Trên đây là những câu hỏi chính Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được trong tuần qua. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 năm rồi chết, thân nhân hưởng chế độ gì?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email hungquanx@xxx, hỏi: Mẹ tôi đang tham gia BHXH tự nguyện được 6 năm thì bị chết do bệnh ung thư. Khi mẹ tôi mất thì gia đình tôi có được hưởng trợ cấp từ cơ quan bảo hiểm xã hội không và mức hưởng bao nhiêu?

Đi xuất khẩu lao động có được hưởng tiếp trợ cấp thất nghiệp không?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email namlongx@xxx, hỏi: Tôi là lao động nam, đã đóng BHXH ở công ty được 6 năm. Khi nghỉ việc tôi được hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tôi đã nhận tiền đến hết tháng thứ 3 thì làm xong giấy tờ đi xuất khẩu lao động. Vậy tôi có tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không?