Nhận hỗ trợ hộ kinh doanh có được nhận thêm hỗ trợ khác?

Minh Phương |

Chị Trần Châu (Bạc Liêu) cho biết, chị đứng tên giấy đăng ký hộ kinh doanh, hiện đang mang thai và đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ COVID-19 lên UBND phường sinh sống.

Tuy nhiên, chị chỉ được hưởng chính sách của hộ kinh doanh, mà không có chính sách dành cho người đang mang thai (hỗ trợ thêm 1 triệu đồng).

Được biết, chồng chị là lao động tự do, cùng làm trong hộ kinh doanh nhưng không giao kết hợp đồng lao động. Chồng chị Châu đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long và chưa đăng ký tạm trú tại Bạc Liêu (nhưng có đăng ký kết hôn hợp lệ). "Vậy chồng tôi có được hưởng chính sách cho lao động không có hợp đồng bị mất việc làm hay không?" - chị Châu thắc mắc.

UBND TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thông tin:

Qua kiểm tra, hộ của chị Châu có giấy đăng ký hộ kinh doanh.

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17.7.2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trong đó tại Phần II Mục 9 Hỗ trợ kinh doanh thì đối với hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, với mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh và không có nêu thêm nội dung hỗ trợ nào khác.

Theo quy định trên thì chị Châu đủ điều kiện được hỗ trợ hộ kinh doanh với mức là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh và không có hỗ trợ thêm do đang mang thai.

Về trường hợp của chồng chị, gia đình chị đã hưởng chính sách theo hộ kinh doanh thì chồng chị cũng là thành viên trong hộ, do đó chồng chị không thể làm hồ sơ lao động tự do để được hưởng hỗ trợ riêng.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên “gồng mình” vượt qua những ngày thủ đô giãn cách

Minh Hương |

Nỗi lo tiền học phí đầu năm, tiền thuê phòng trọ, sinh hoạt phí luôn canh cánh với những sinh viên tỉnh lẻ đến thủ đô học tập. Dịp hè là thời điểm "vàng" để sinh viên có thể đi làm thêm kiếm tiền, nhưng từ khi thành phố giãn cách, không chỉ bị mất công việc làm thêm, họ còn bị "mắc kẹt" tại nơi trọ.

Hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh cần lưu ý những gì

Minh Hương |

Hộ kinh doanh không thiết yếu phải tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16 cần phải lưu ý những điểm dưới đây.

Quyền lợi và những điều cần biết về bảo hiểm y tế hộ gia đình

Minh Hương |

Khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình, bạn đọc cần quan tâm đến mức hưởng, đối tượng được tham gia và những lưu ý cần thiết khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Sinh viên “gồng mình” vượt qua những ngày thủ đô giãn cách

Minh Hương |

Nỗi lo tiền học phí đầu năm, tiền thuê phòng trọ, sinh hoạt phí luôn canh cánh với những sinh viên tỉnh lẻ đến thủ đô học tập. Dịp hè là thời điểm "vàng" để sinh viên có thể đi làm thêm kiếm tiền, nhưng từ khi thành phố giãn cách, không chỉ bị mất công việc làm thêm, họ còn bị "mắc kẹt" tại nơi trọ.

Hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh cần lưu ý những gì

Minh Hương |

Hộ kinh doanh không thiết yếu phải tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16 cần phải lưu ý những điểm dưới đây.

Quyền lợi và những điều cần biết về bảo hiểm y tế hộ gia đình

Minh Hương |

Khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình, bạn đọc cần quan tâm đến mức hưởng, đối tượng được tham gia và những lưu ý cần thiết khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình.