Người thuộc hộ nghèo ở Hà Nội có được hưởng 2 chính sách hỗ trợ?

hoàng quỳnh |

Bố tôi là thương binh được trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và gia đình tôi là hộ nghèo của TP.Hà Nội. Nếu gia đình tôi được hưởng hỗ trợ do gặp khó khăn vì dịch COVID-19 thì bố tôi có được hưởng hỗ trợ đối với thương binh nữa không?

Bạn đọc có email hoangtuatxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: 

Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1, 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi là Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND) quy định như sau:

1. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của thành phố Hà Nội được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ.

3. Hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

Điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc hỗ trợ như sau:

c) Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một (01) trong số các chế độ hỗ trợ nêu từ Khoản 2 đến Khoản 8 Điều 1; trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất. Người thuộc diện hỗ trợ là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn được hưởng hỗ trợ theo chính sách khác quy định tại nghị quyết này.

Do gia đình bạn thuộc hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 thì bố bạn là thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng vẫn được hưởng phần hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

hoàng quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Có được cùng hưởng hai chính sách hỗ trợ do dịch COVID-19?

hoàng quỳnh |

Tôi làm công nhân ở TPHCM và phải ngừng việc để thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời tôi phải cách ly y tế do là F1. Tôi có được cùng hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và hỗ trợ do cách ly y tế không?

Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ thế nào?

NHÓM PV |

Luật sư Nguyễn Văn Quynh - (Đoàn LS TP Hà Nội) đã giải đáp những thắc mắc về điều kiện để người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hưởng hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.

Không hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được hỗ trợ do COVID-19?

nam dương |

Tôi đi làm ở công ty được gần 1 năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên phải nghỉ việc từ tháng 6.2021 đến nay và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xin hỏi, tôi có được hưởng hỗ trợ của người lao động bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19 hay không?

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Điểm lại dàn nghệ sĩ gắn bó suốt 20 năm Táo Quân

Linh Chi - Dương Anh |

Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng hãy cùng điểm lại những gương mặt đã "dành cả thanh xuân" để gắn bó và đem lại tiếng cười cho khán giả.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Có được cùng hưởng hai chính sách hỗ trợ do dịch COVID-19?

hoàng quỳnh |

Tôi làm công nhân ở TPHCM và phải ngừng việc để thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời tôi phải cách ly y tế do là F1. Tôi có được cùng hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và hỗ trợ do cách ly y tế không?

Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ thế nào?

NHÓM PV |

Luật sư Nguyễn Văn Quynh - (Đoàn LS TP Hà Nội) đã giải đáp những thắc mắc về điều kiện để người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hưởng hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.

Không hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được hỗ trợ do COVID-19?

nam dương |

Tôi đi làm ở công ty được gần 1 năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên phải nghỉ việc từ tháng 6.2021 đến nay và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xin hỏi, tôi có được hưởng hỗ trợ của người lao động bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19 hay không?