Người lao động có được chốt sổ bảo hiểm để chuyển sang nơi làm mới không

Minh Hương |

Chị Thanh Nhàn hỏi: Tôi đã làm qua 3 công ty, khi chuyển sang công ty mới tôi chỉ lấy số sổ bảo hiểm xã hội để đóng tiếp mà không chốt sổ ở công ty cũ.

Nay tôi muốn chốt sổ để đóng bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc mới các bước thực hiện thế nào?

Về vấn đề này, luật sư Hoàng Thị Quỳnh - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điểm a Khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây: Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, bạn là người lao động thì không thể tự chốt sổ bảo hiểm xã hội. Để thực hiện hiện việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, bạn có thể yêu cầu người sử dụng lao động và các cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền trực tiếp quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội của bạn thực hiện việc chốt sổ.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Người lao động khiếu nại vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hàng chục người lao động làm việc ở Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã nghỉ việc, nhưng các chế độ vẫn chưa được nhận do công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Công ty không đóng bảo hiểm xã hội có được nhận chế độ 1 lần không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến các điều kiện nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trần Nga |

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã chủ động tham gia và phối hợp với chuyên môn đồng cấp phát huy tốt công tác dân chủ ở cơ sở.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người lao động khiếu nại vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hàng chục người lao động làm việc ở Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã nghỉ việc, nhưng các chế độ vẫn chưa được nhận do công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Công ty không đóng bảo hiểm xã hội có được nhận chế độ 1 lần không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến các điều kiện nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trần Nga |

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã chủ động tham gia và phối hợp với chuyên môn đồng cấp phát huy tốt công tác dân chủ ở cơ sở.