Người dưới 15 và trên 85 tuổi phạm tội nghiêm trọng có được miễn ngồi tù?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Người dưới 15 tuổi và trên 85 tuổi mà phạm tội nghiêm trọng có được miễn ngồi tù không?

Luật sư Nguyễn Phương - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định về hình phạt tù có thời hạn như sau:

1. Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.

Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 3 tháng và mức tối đa là 20 năm.

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 1 ngày tù.

2. Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.

Điều 39 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định về hình phạt tù chung thân như sau:

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.

Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Như vậy người dưới 15 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm nghiêm trọng do đó sẽ không bị áp dụng hình phạt tù. Hiện nay pháp luật Việt Nam không có quy định về trường hợp miễn hình phạt tù đối với người trên 85 tuổi do đó vẫn áp dụng hình phạt tù đối với người trên 85 tuổi.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đi làm dịp Tết Âm lịch 2022, người lao động được trả lương thế nào?

NHÓM PV |

Trong dịp Tết Âm lịch 2022, người lao động sẽ có 9 ngày nghỉ gồm: 5 ngày nghỉ theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước - sau. Nếu đi làm trong khoảng thời gian này, người lao động sẽ nhận lương thế nào và có được nghỉ bù sau Tết không? Tất cả sẽ được Luật sư Vũ Thuỳ Trang – Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe giải đáp trong chương trình Tư vấn Pháp luật hôm nay.

Đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Minh Hương |

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh hỏi: Trước đây tôi ở TP.HCM, tôi lĩnh trợ cấp mất sức lao động và bảo hiểm y tế do UBND cấp cho tôi. Nhưng cuộc sống tôi khó khăn tôi nên thuê nhà ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Bây giờ tôi muốn trợ cấp bảo hiểm y tế tôi phải làm sao?

Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Trụ trì lừa đảo, phạm tội ấu dâm

Hương Ly |

Năm 2013, dư luận Thái Lan xôn xao sau khi một video gây sốc được tăng tải trên Youtube, cho thấy hình ảnh một nhà sư có tên Wiraphon Sukphon cùng hai nhà sư khác đang ngồi trên máy bay riêng, đeo kính râm hàng hiệu và mang túi Louis Vuitton.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đi làm dịp Tết Âm lịch 2022, người lao động được trả lương thế nào?

NHÓM PV |

Trong dịp Tết Âm lịch 2022, người lao động sẽ có 9 ngày nghỉ gồm: 5 ngày nghỉ theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước - sau. Nếu đi làm trong khoảng thời gian này, người lao động sẽ nhận lương thế nào và có được nghỉ bù sau Tết không? Tất cả sẽ được Luật sư Vũ Thuỳ Trang – Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe giải đáp trong chương trình Tư vấn Pháp luật hôm nay.

Đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Minh Hương |

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh hỏi: Trước đây tôi ở TP.HCM, tôi lĩnh trợ cấp mất sức lao động và bảo hiểm y tế do UBND cấp cho tôi. Nhưng cuộc sống tôi khó khăn tôi nên thuê nhà ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Bây giờ tôi muốn trợ cấp bảo hiểm y tế tôi phải làm sao?

Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Trụ trì lừa đảo, phạm tội ấu dâm

Hương Ly |

Năm 2013, dư luận Thái Lan xôn xao sau khi một video gây sốc được tăng tải trên Youtube, cho thấy hình ảnh một nhà sư có tên Wiraphon Sukphon cùng hai nhà sư khác đang ngồi trên máy bay riêng, đeo kính râm hàng hiệu và mang túi Louis Vuitton.