Người cao tuổi có bắt buộc phải đổi căn cước công dân gắn chíp?

phương dung |

Mẹ tôi năm nay 84 tuổi, bà có phải đổi căn cước công dân sang căn cước công dân gắn chíp không?

Bạn đọc có email yenanhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi:

Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước công dân quy định hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp như sau:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân, Thông tư số 33/2018/TT-BCA ngày 10 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

2. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước công dân theo quy định tại thông tư này.

3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ căn cước công dân được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Như vậy, đối với công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày 23.1.2021 thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Công dân không phải bắt buộc đổi thẻ căn cước công dân mã vạch đang còn thời hạn sử dụng sang thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

phương dung
TIN LIÊN QUAN

Mất giấy khai sinh được đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp không

Minh Hương |

Bạn Sơn Thị Bích Trân hỏi: Tôi quê ở Sóc Trăng. Chứng minh nhân dân của tôi bị hỏng mất số. Tôi nghe nói khi đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chíp phải có giấy khai sinh, nhưng gia đình tôi chuyển chỗ ở nên bị mất giấy khai sinh. Xin hỏi, tôi có thể đổi căn cước công dân gắn chíp được không?

Chứng minh nhân dân hết hạn, có phải làm căn cước công dân?

nam dương |

Tôi năm nay 39 tuổi và chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng. Tôi có cần phải làm căn cước công dân không hay chờ đến năm 40 tuổi thì làm luôn?

Mất sổ hộ khẩu có được làm căn cước công dân gắp chíp?

phương dung |

Tôi muốn làm căn cước công dân gắn chíp nhưng hiện mới bị mất sổ hộ khẩu.Tôi phải làm thế nào?

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mất giấy khai sinh được đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp không

Minh Hương |

Bạn Sơn Thị Bích Trân hỏi: Tôi quê ở Sóc Trăng. Chứng minh nhân dân của tôi bị hỏng mất số. Tôi nghe nói khi đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chíp phải có giấy khai sinh, nhưng gia đình tôi chuyển chỗ ở nên bị mất giấy khai sinh. Xin hỏi, tôi có thể đổi căn cước công dân gắn chíp được không?

Chứng minh nhân dân hết hạn, có phải làm căn cước công dân?

nam dương |

Tôi năm nay 39 tuổi và chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng. Tôi có cần phải làm căn cước công dân không hay chờ đến năm 40 tuổi thì làm luôn?

Mất sổ hộ khẩu có được làm căn cước công dân gắp chíp?

phương dung |

Tôi muốn làm căn cước công dân gắn chíp nhưng hiện mới bị mất sổ hộ khẩu.Tôi phải làm thế nào?