Nghĩa vụ khi tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình

Nam Dương |

Bạn tôi tặng cho tôi tài sản không thuộc quyền sở hữu của họ. Khi tôi bị lấy lại tài sản thì bạn tôi có phải bồi thường cho tôi không? Ban đọc có email lehuyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

  Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 460 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trách nhiệm do cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình như sau:

Trường hợp bên tặng cho cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình mà bên được tặng cho không biết hoặc không thể biết về việc đó thì bên tặng cho phải thanh toán chi phí để làm tăng giá trị của tài sản cho bên được tặng cho khi chủ sở hữu lấy lại tài sản.

Như vậy, nếu khi bạn nhận tài sản được tặng cho đó mà không biết là không thuộc quyền sở hữu của người tặng cho thì bên tặng cho phải thanh toán chi phí để làm tăng giá trị của tài sản cho bạn khi chủ sở hữu lấy lại tài sản. 

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Quy định về việc phân chia thừa kế tài sản trong gia đình

Minh Phương |

Bà Nguyễn Thi hỏi: Nhà tôi có 2 anh em, bố tôi mất tháng 11.2021 và không để lại di chúc. Anh trai tôi ở cùng với bố. Vậy tài sản của ông để lại đều do quyền sở hữu của anh tôi?

Quản lý tài sản của người vắng mặt thế nào?

Nam Dương |

Hàng xóm nhà tôi có người đi khỏi nơi cư trú từ lâu và không có tin tức gì. Xin hỏi, việc quản lý tài sản của người này được thực hiện thế nào? Bạn đọc có email congducxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Tài sản bố mẹ ruột để lại cho vợ, chồng có được thừa hưởng không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 30 tuổi, có chồng và 1 con gái 5 tuổi. Bố mẹ ruột để lại tài sản cho tôi (gồm 1 miếng đất). Vậy chồng tôi có được hưởng tài sản mà bố mẹ tôi để lại cho tôi không?

Không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào lễ hội, vui chơi

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Không dự các lễ hội nếu không được phân công. Không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Quy định về việc phân chia thừa kế tài sản trong gia đình

Minh Phương |

Bà Nguyễn Thi hỏi: Nhà tôi có 2 anh em, bố tôi mất tháng 11.2021 và không để lại di chúc. Anh trai tôi ở cùng với bố. Vậy tài sản của ông để lại đều do quyền sở hữu của anh tôi?

Quản lý tài sản của người vắng mặt thế nào?

Nam Dương |

Hàng xóm nhà tôi có người đi khỏi nơi cư trú từ lâu và không có tin tức gì. Xin hỏi, việc quản lý tài sản của người này được thực hiện thế nào? Bạn đọc có email congducxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Tài sản bố mẹ ruột để lại cho vợ, chồng có được thừa hưởng không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 30 tuổi, có chồng và 1 con gái 5 tuổi. Bố mẹ ruột để lại tài sản cho tôi (gồm 1 miếng đất). Vậy chồng tôi có được hưởng tài sản mà bố mẹ tôi để lại cho tôi không?

Không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào lễ hội, vui chơi

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Không dự các lễ hội nếu không được phân công. Không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...