Nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ của con cái theo quy định pháp luật

đào hằng |

Bạn đọc có email tranmaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ của con cái theo quy định pháp luật thế nào?

Luật gia Đào Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của con như sau:

1. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức.

2. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

3. Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc.

Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

5. Được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình.

Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng như sau:

1. Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

2. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.

Như vậy, con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ theo các quy định được trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

đào hằng
TIN LIÊN QUAN

Hậu quả của hình phạt bằng im lặng của cha mẹ dành cho con cái

ĐÔNG DU |

"Điều con muốn nói" tuần này trên VTV9 đến với câu chuyện cảm động của bé Duy Anh, em tự vẽ một bức tranh để gửi đến chương trình với thông điệp “mẹ ơi con sẽ ngoan”. Cậu bé 8 tuổi tâm sự với MC Hoàng Oanh và tiến sĩ Tô Nhi A: “Con muốn mẹ không giận con nữa để có thật nhiều sức khỏe để nuôi con”.

Con trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ bị xử lý như thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email thinhngxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi nếu con trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ thì bị xử lý như thế nào?

Ai được quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng?

nam dương |

Bạn đọc có email monghoaixxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Gần nhà tôi có vợ chồng ly dị để lại con cho ông bà nuôi, nhưng không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng với con, trong khi ông bà rất khó khăn. Xin hỏi, trong trường hợp này, ai có quyền yêu cầu vợ chồng đó thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con họ?

Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

Thành Nhân |

Trải qua 4 lần sóng dịch COVID-19, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã đồng hành cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn. Những phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu của Công đoàn đã san sẻ, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong lúc khó khăn nhất.

Tuyển Thái Lan thắng Singapore trên sân khách

Thanh Vũ |

Chiến thắng 3-1 trước tuyển Singapore giúp tuyển Thái Lan trút đi nhiều áp lực và tạm vươn lên vị trí thứ 2 bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Điều tra vụ 3 người tử vong nghi do bị phóng hỏa

Anh Tú |

TPHCM - Đến tối 21.11, công an Quận 8 (TPHCM) vẫn đang điều tra vụ phóng hỏa xảy ra trên địa bàn phường 15, Quận 8 khiến 3 người tử vong.

Hiệu trưởng ỉm hơn 600 triệu đồng phụ cấp của giáo viên tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Suốt 7 năm, khoảng 20 giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh không được hưởng số tiền phụ cấp theo quy định. Số tiền sau đó được xác định là do Hiệu trưởng đã dùng vào việc chung.

Xóa tư cách chức vụ 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Đặng Huy Hậu và xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với bà Vũ Thị Thu Thủy.

Hậu quả của hình phạt bằng im lặng của cha mẹ dành cho con cái

ĐÔNG DU |

"Điều con muốn nói" tuần này trên VTV9 đến với câu chuyện cảm động của bé Duy Anh, em tự vẽ một bức tranh để gửi đến chương trình với thông điệp “mẹ ơi con sẽ ngoan”. Cậu bé 8 tuổi tâm sự với MC Hoàng Oanh và tiến sĩ Tô Nhi A: “Con muốn mẹ không giận con nữa để có thật nhiều sức khỏe để nuôi con”.

Con trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ bị xử lý như thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email thinhngxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi nếu con trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ thì bị xử lý như thế nào?

Ai được quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng?

nam dương |

Bạn đọc có email monghoaixxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Gần nhà tôi có vợ chồng ly dị để lại con cho ông bà nuôi, nhưng không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng với con, trong khi ông bà rất khó khăn. Xin hỏi, trong trường hợp này, ai có quyền yêu cầu vợ chồng đó thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con họ?