Nghỉ thai sản xong nghỉ phép, có được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh?

Nam Dương |

Bạn đọc có email thanhloanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghỉ hết thời gian hưởng chế độ thai sản 6 tháng xong cuối tháng 9.2019. Ngày 1.10.2019, công ty cho tôi nghỉ 5 ngày chế độ dưỡng sức sau sinh. Sau đó, tôi nghỉ tiếp 9 ngày phép năm. Đến ngày 15.10.2019 tôi đi làm trở lại và ngày 31.10.2019 thì xin nghỉ việc luôn. Tôi có được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 41 Luật BHXH 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản như sau:

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Theo quy định trên, thì ngay sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, bạn phải đi làm trở lại. Nếu trong vòng 30 ngày đầu tiên đi làm mà không đủ sức khỏe thì được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh. Trường hợp của bạn lại nghỉ dưỡng dức sau sinh trước sau đó lại nghỉ phép rồi mới đi làm trở lại thì không đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hành vi nào được xem là xâm phạm quyền tác giả

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email anbinhx@xxx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gần đây, tôi phát hiện một số bài viết của tôi bị người khác sửa chữa, cắt xén gây ảnh hưởng đến tôi. Việc làm đó có được xem là xâm phạm quyền tác giả hay không?

Di chúc tự viết có giá trị như di chúc được công chứng?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email nguyenduongx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chồng tôi là phụ bếp của một tàu biển. Không may, lúc đang đi tàu chồng tôi bệnh nặng và mất. Trước đó, chồng tôi đã để lại di chúc có xác nhận của thuyền trưởng. Di chúc do chồng tôi để lại có giá trị như di chúc được công chứng hay không?

Ai được ưu tiên khi thi tuyển thạc sĩ?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email nguyenvux@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là con thương binh, đã tốt nghiệp đại học. Sắp tới, tôi dự định học lên trình độ thạc sĩ. Tôi có thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên khi thi tuyển trình độ thạc sĩ không? Chính sách ưu tiên được quy định như thế nào?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hành vi nào được xem là xâm phạm quyền tác giả

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email anbinhx@xxx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gần đây, tôi phát hiện một số bài viết của tôi bị người khác sửa chữa, cắt xén gây ảnh hưởng đến tôi. Việc làm đó có được xem là xâm phạm quyền tác giả hay không?

Di chúc tự viết có giá trị như di chúc được công chứng?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email nguyenduongx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chồng tôi là phụ bếp của một tàu biển. Không may, lúc đang đi tàu chồng tôi bệnh nặng và mất. Trước đó, chồng tôi đã để lại di chúc có xác nhận của thuyền trưởng. Di chúc do chồng tôi để lại có giá trị như di chúc được công chứng hay không?

Ai được ưu tiên khi thi tuyển thạc sĩ?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email nguyenvux@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là con thương binh, đã tốt nghiệp đại học. Sắp tới, tôi dự định học lên trình độ thạc sĩ. Tôi có thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên khi thi tuyển trình độ thạc sĩ không? Chính sách ưu tiên được quy định như thế nào?