Nghỉ hưu trước tuổi hay bảo lưu BHXH chờ đủ tuổi nghỉ hưu?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 0286684xxx gọi đến VP Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi năm nay 54 tuổi, có 32 năm đóng BHXH. Tôi nên giám định sức khỏe để xin nghỉ hưu từ bây giờ hay bảo lưu thời gian đã tham gia BHXH để khi đủ 60 tuổi mới nghỉ hưu thì lợi hơn? 

Văn phòng Tư vấn Pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 55 Luật BHXH 2014, đối với nam, kể từ ngày 1.1.2017, để nghỉ hưu sớm, phải có 3 điều kiện: tuổi từ đủ 52 trở lên, có 20 năm đóng BHXH và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Do bạn đã đủ điều kiện về số năm đóng BHXH, độ tuổi, nên để được nghỉ hưởng lương hưu sớm thì phải giám định suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Giả sử bạn đủ điều kiện nghỉ hưu trong năm 2017, thì tỉ lệ % lương hưu của bạn sẽ được tính bằng 45% + (32 -15) x 2% = 79%. Nhưng do tỉ lệ lương hưu được khống chế không quá 75%, nên hai năm đóng BHXH dư của bạn, sẽ được trợ cấp một lần mỗi năm ½ tháng lương.

Ngoài ra, do bạn nghỉ sớm trước 6 tuổi nên sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu. Như vậy, tỉ lệ lương hưu bạn sẽ được hưởng là 75% - 12% = 63%.

Nếu bạn bảo lưu thời gian đã tham gia BHXH đến năm 60 tuổi (2023) mới nghỉ, thì theo quy định của Luật BHXH hiện hành, từ năm 2022 trở đi, đối với nam phải có 35 năm tham gia BHXH mới được hưởng đủ 75% lương hưu, 20 năm đầu tham gia BHXH mới được tính bằng 45%. Đến năm 2023 bạn sẽ có tỉ lệ lương hưu như sau: 45% + (32 -20) x 2% = 69%.

Bạn có thể cân nhắc để tính nghỉ ngay năm nay hay chờ đến khi 60 tuổi mới nghỉ hưu.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ ba, thứ sáu hàng tuần.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.