Mức lương của bác sĩ cao cấp hạng I

Minh Hương |

Chị Nguyệt Anh hỏi: Tôi là bác sĩ cao cấp hạng I, đang hưởng hệ số lương 7,28. Vậy mức lương của tôi hiện được tính theo công thức nào?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, các chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Như vậy, chị đang là bác sĩ cao cấp hạng I, hưởng hệ số lương 7,28, mức lương của chị là: 7,28 x 1.490.000 đồng = 10.847.200 đồng.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của trung tá quân đội

Hải Anh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nam, đang là trung tá quân đội, năm nay 48 tuổi. Vậy hạn tuổi phục vụ cao nhất của trung tá quân đội hiện nay bao nhiêu?

Gặp lỗi khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, người dân cần làm gì?

Nhóm PV |

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước. Vậy người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thay thế cho các thủ tục hành chính nào? Bất cập trong việc sử dụng tài khoản định danh điện tử ra sao?

Mức lương cao nhất của Thượng tá quân đội

Minh Hương |

Ông Lê Minh hỏi: Mức lương của Thượng tá quân đội hiện nay được tính theo công thức nào?

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của trung tá quân đội

Hải Anh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nam, đang là trung tá quân đội, năm nay 48 tuổi. Vậy hạn tuổi phục vụ cao nhất của trung tá quân đội hiện nay bao nhiêu?

Gặp lỗi khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, người dân cần làm gì?

Nhóm PV |

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước. Vậy người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thay thế cho các thủ tục hành chính nào? Bất cập trong việc sử dụng tài khoản định danh điện tử ra sao?

Mức lương cao nhất của Thượng tá quân đội

Minh Hương |

Ông Lê Minh hỏi: Mức lương của Thượng tá quân đội hiện nay được tính theo công thức nào?