Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thế nào?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc V.D, email: doicox@xxx, hỏi: Tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mức cơ bản thì sẽ phải đóng bao nhiêu tiền hàng tháng và sau này hưởng lương hưu thế nào?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

“1. Người lao động quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở".

Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng phụ thuộc vào mức thu nhập do bạn lựa chọn. Nhưng mức thu nhập mà bạn lựa chọn để đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Việc được hưởng lương hưu bao nhiêu còn phụ thuộc vào mức đóng và thời gian đóng BHXH.

Bạn nên đến UBND phường, xã hoặc bưu cục gần nơi cư trú để được tư vấn thêm.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518, 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp nào được thay đổi tên?

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc có email huucaox@xxx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Con tôi năm nay đã 6 tuổi. Tôi muốn đổi tên cho con nhưng khi đến UBND phường để làm thủ tục đổi tên thì cán bộ phường nói phải có lý do chính đáng. Vậy lý do chính đáng để tôi được đổi tên cho con là gì?

Đừng vội, bởi “bút sa, gà chết”

LS Nguyễn Thị Thúy Hường |

Người phụ nữ tuổi trung niên vẻ đầy vội vã bước vào văn phòng luật sư đề nghị được tư vấn.

Nghỉ chờ hưu có được trợ cấp thôi việc?

Nam Dương |

Tôi đang nghỉ để chờ nghỉ hưu thì có được trợ cấp thôi việc? Tôi đã 60 tuổi, chưa tham gia BHXH bao giờ, muốn tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu thì làm sao? Cty ba lần ký HĐLĐ có thời hạn 1 năm với tôi có đúng không? Trên đây là một số câu hỏi chính mà Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được trong tuần qua. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Trường hợp nào được thay đổi tên?

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc có email huucaox@xxx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Con tôi năm nay đã 6 tuổi. Tôi muốn đổi tên cho con nhưng khi đến UBND phường để làm thủ tục đổi tên thì cán bộ phường nói phải có lý do chính đáng. Vậy lý do chính đáng để tôi được đổi tên cho con là gì?

Đừng vội, bởi “bút sa, gà chết”

LS Nguyễn Thị Thúy Hường |

Người phụ nữ tuổi trung niên vẻ đầy vội vã bước vào văn phòng luật sư đề nghị được tư vấn.

Nghỉ chờ hưu có được trợ cấp thôi việc?

Nam Dương |

Tôi đang nghỉ để chờ nghỉ hưu thì có được trợ cấp thôi việc? Tôi đã 60 tuổi, chưa tham gia BHXH bao giờ, muốn tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu thì làm sao? Cty ba lần ký HĐLĐ có thời hạn 1 năm với tôi có đúng không? Trên đây là một số câu hỏi chính mà Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được trong tuần qua. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.