Làm việc 22 năm, ngày phép tính thế nào?

Q.Hùng (ghi) |

Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Bạn V.Q.Đ - Email: vuquangdambkc@xxx trình bày: Tôi có 13 năm công tác là công chức nhà nước. Năm 2008, tôi chuyển công tác tại doanh nghiệp cổ phần, đến nay được 9 năm. Tổng cộng tôi có 22 năm công tác liên tục. Năm 2017, tôi có làm đơn xin nghỉ phép năm nhưng Công ty chỉ tính thời gian nghỉ tại thời điểm tôi bắt đầu vào làm việc tại Công ty (tức là chỉ tính 9 năm thâm niên). Tôi có được cộng thêm những năm công tác tại đơn vị công chức nhà nước không?

Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trả lời: Bộ luật Lao động qui định, NLĐ sẽ được nghỉ phép hưởng nguyên lương từ 12 -16 ngày/năm tùy điều kiện làm việc bình thường, năng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay đặc biệt năng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ngoài ra, cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày.  

Như vậy khi bạn chuyển công tác (tức làm việc cho người sử dụng lao động khác) thì thâm niên của bạn được tính lại từ đầu. Việc Cty trả lời bạn như vậy là đúng.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn luật miễn phí 19008088 - đường dây nóng: 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN và 39 Trương Định, P6, Q3, TP HCM vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần để được tư vấn trực tiếp.

Q.Hùng (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Phải làm sao khi người khác không chịu cắt hộ khẩu?

Q.Hùng (ghi) |

Công dân có quyền tự do lựa chọn nơi cư trú của mình và chỉ bị hạn chế bởi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định.

Thay đổi công việc, tham gia BHXH thế nào?

N.Dương |

Việc đóng BHXH dựa trên tiền lương của công việc mà hai bên thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn lương tới thiểu vùng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phải làm sao khi người khác không chịu cắt hộ khẩu?

Q.Hùng (ghi) |

Công dân có quyền tự do lựa chọn nơi cư trú của mình và chỉ bị hạn chế bởi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định.

Thay đổi công việc, tham gia BHXH thế nào?

N.Dương |

Việc đóng BHXH dựa trên tiền lương của công việc mà hai bên thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn lương tới thiểu vùng.