Làm thế nào để đòi nợ đúng luật

Sổ Châu |

Bạn tôi có vay tôi một khoản tiền khá lớn nhưng lại không chịu trả. Tôi muốn thuê người đòi lại tiền có được không. Làm cách nào để đòi nợ đúng luật?

Bạn đọc có email Thanhhaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 6 Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 quy định một số nhóm ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, trong đó có đòi nợ thuê. Vì vậy bạn không được quyền thuê người đòi nợ thay cho bạn và cần thực hiện việc đòi nợ cẩn thận để tránh vi phạm pháp luật.

Để không vi phạm pháp luật, người cho vay không được thực hiện một trong các hành vi: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần hoặc bắt giữ người vay trái pháp luật để nhằm đòi nợ. Những hành vi này có thể dẫn đến việc bạn bị xử phạt hành chính, hoặc nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu hết thời hạn cho vay mà bên vay vẫn chưa trả nợ, bên cho vay có thể khởi kiện lên tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Nếu trường hợp người vay dùng những thủ đoạn cố tình chiếm đoạt số tiền vay thì có thể bị xem xét về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Còn trường hợp người vay có điều kiện trả nợ, nhưng cố tình không trả, thì có dấu hiệu phạm Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Lúc này bên cho vay có thể gửi đơn tố giác người có dấu hiệu phạm tội gửi đến cơ quan công an điều tra có thẩm quyền để được xem xét, xử lý.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.


Sổ Châu
TIN LIÊN QUAN

Băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đẩy người nghèo đến chỗ chết

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm "xã hội đen" hoành hành khắp nơi, hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, buôn bán ma túy... gây ra nhiều hậu quả xã hội.

Cao tốc ngàn tỉ nợ dân tiền giải tỏa đền bù, chính quyền mải miết đi đòi nợ

Hữu Long |

Trước thực trạng dự án xây dựng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi còn nợ tiền dân hơn 30 tỉ đồng, chính quyền huyện Hòa Vang nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư chi trả, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tin nhắn trên Facebook, Zalo có được coi là bằng chứng để đòi nợ?

Minh An |

Nhiều trường hợp cho người quen vay số tiền vài chục triệu hoặc vài trăm triệu đồng nhưng lại không làm hợp đồng vay tài sản (giấy vay tiền) mà chỉ nói miệng hoặc trao đổi qua tin nhắn trên điện thoại, Facebook, Zalo. Vậy, đây có được coi là bằng chứng để đòi nợ không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đẩy người nghèo đến chỗ chết

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm "xã hội đen" hoành hành khắp nơi, hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, buôn bán ma túy... gây ra nhiều hậu quả xã hội.

Cao tốc ngàn tỉ nợ dân tiền giải tỏa đền bù, chính quyền mải miết đi đòi nợ

Hữu Long |

Trước thực trạng dự án xây dựng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi còn nợ tiền dân hơn 30 tỉ đồng, chính quyền huyện Hòa Vang nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư chi trả, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tin nhắn trên Facebook, Zalo có được coi là bằng chứng để đòi nợ?

Minh An |

Nhiều trường hợp cho người quen vay số tiền vài chục triệu hoặc vài trăm triệu đồng nhưng lại không làm hợp đồng vay tài sản (giấy vay tiền) mà chỉ nói miệng hoặc trao đổi qua tin nhắn trên điện thoại, Facebook, Zalo. Vậy, đây có được coi là bằng chứng để đòi nợ không?