Làm thế nào để đòi được nợ đã cho vay?

nam dương |

Tôi cho bạn mượn tiền, nhưng sau đó người này lấy nhiều lý do khác nhau để tránh mặt và không trả nợ. Tôi cần làm gì để lấy lại được tiền đã cho mượn?

Bạn đọc có email anhdoxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Do quan hệ vay mượn là quan hệ dân sự, nên để đòi tiền bạn đã cho mượn bạn cần khởi kiện tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay cư trú. Lưu ý, khi khởi kiện, bạn cần phải cung cấp các chứng cứ về khoản tiền cho mượn chẳng hạn như hợp đồng vay mượn hay giấy cho vay có chữ ký của người vay.

Ngoài ra, Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả…

Nếu bạn của bạn có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả nợ thì có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bạn có thể làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an nơi bạn của bạn cư trú để được hỗ trợ.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ ba, thứ sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị công an vào cuộc vụ công ty nợ lương, bảo hiểm của công nhân

Nguyễn Hùng |

Trước tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm quá lâu ở Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu (Công ty Hà Khẩu), Phòng Lao Động – Thương binh – Xã hội TP.Hạ Long kiến nghị cơ quan công an vào cuộc. LĐLĐ Quảng Ninh cũng kiến nghị thanh tra toàn diện công ty này, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bắn vào nhà dân để "dằn mặt", ném chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ thuê

Lê Thanh Phong |

Để các băng nhóm xã hội đen hoành hành, đe dọa cuộc sống người dân có trách nhiệm lớn của chính quyền. Chỉ riêng các băng đòi nợ thuê, đang hoạt động khắp nơi, coi thường pháp luật, cũng đủ làm cho người dân lo lắng, bất an.

An Giang: Khởi tố đối tượng nợ tiền chơi game, giết người cướp tài sản

Vũ Tiến |

Chiều ngày 2.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác nhận đã khởi tố đối tượng nợ tiền chơi game giết người cướp tài sản.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kiến nghị công an vào cuộc vụ công ty nợ lương, bảo hiểm của công nhân

Nguyễn Hùng |

Trước tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm quá lâu ở Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu (Công ty Hà Khẩu), Phòng Lao Động – Thương binh – Xã hội TP.Hạ Long kiến nghị cơ quan công an vào cuộc. LĐLĐ Quảng Ninh cũng kiến nghị thanh tra toàn diện công ty này, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bắn vào nhà dân để "dằn mặt", ném chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ thuê

Lê Thanh Phong |

Để các băng nhóm xã hội đen hoành hành, đe dọa cuộc sống người dân có trách nhiệm lớn của chính quyền. Chỉ riêng các băng đòi nợ thuê, đang hoạt động khắp nơi, coi thường pháp luật, cũng đủ làm cho người dân lo lắng, bất an.

An Giang: Khởi tố đối tượng nợ tiền chơi game, giết người cướp tài sản

Vũ Tiến |

Chiều ngày 2.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác nhận đã khởi tố đối tượng nợ tiền chơi game giết người cướp tài sản.