Không quy định suất được nhận hỗ trợ COVID-19 trong hộ gia đình

Minh Hương |

Ông Lê Nam (ở Hà Nội) hỏi: Tôi được biết có chính sách hỗ trợ COVID-19 người lao động tự do bị mất việc do dịch bệnh, mỗi người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, xã tôi thông báo, mỗi hộ chỉ được một suất. Vậy thông tin này có đúng không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21.7.2021 của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội, quy định đối tượng, điều kiện hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) như sau:

1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

a) Đối tượng: Hỗ trợ người lao động (theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm) làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố; người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

b) Điều kiện hỗ trợ: Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Cư trú hợp pháp;

- Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến ngày 31.12.2021.

Văn bản nêu trên không quy định suất được hỗ trợ trong hộ gia đình như ông trình bày. Để biết thêm thông tin chi tiết ông có thể gọi tới Tổng đài điện thoại 1022 - bấm phím số 5 (chọn Nhánh 5) để được giải đáp, hướng dẫn.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi bị mất sức lao động 61%

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 2.5.1970, làm công việc lái xe bồn cho Công ty Xăng dầu Bình Định. Tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty vào tháng 7.2020, giám định mất sức lao động 61%. Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chốt sổ vào cuối tháng 12.2020. Vậy năm nào tôi được nghỉ hưu và được hưởng bao nhiêu % lương.

Tạm trú ở Hà Nội không cần về quê xin xác nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Ông Nguyễn Nam cho biết - vợ chồng ông đều làm tự do, đang tạm trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vợ chồng ông không đi làm được 2 tháng nay.  Ông có đề nghị tổ trưởng để được tiếp cận gói trợ cấp do ảnh hưởng bởi COVID-19 của chính phủ nhưng được trả lời: phải về địa phương xin giấy xác nhận chưa được nhận trợ cấp tại địa phương. "Hiện nay việc đi lại còn khó khăn. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào" - ông Nam hỏi.

Trường hợp người lao động bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp

Minh Hương |

Có 13 trường hợp người lao động bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi bị mất sức lao động 61%

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 2.5.1970, làm công việc lái xe bồn cho Công ty Xăng dầu Bình Định. Tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty vào tháng 7.2020, giám định mất sức lao động 61%. Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chốt sổ vào cuối tháng 12.2020. Vậy năm nào tôi được nghỉ hưu và được hưởng bao nhiêu % lương.

Tạm trú ở Hà Nội không cần về quê xin xác nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Ông Nguyễn Nam cho biết - vợ chồng ông đều làm tự do, đang tạm trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vợ chồng ông không đi làm được 2 tháng nay.  Ông có đề nghị tổ trưởng để được tiếp cận gói trợ cấp do ảnh hưởng bởi COVID-19 của chính phủ nhưng được trả lời: phải về địa phương xin giấy xác nhận chưa được nhận trợ cấp tại địa phương. "Hiện nay việc đi lại còn khó khăn. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào" - ông Nam hỏi.

Trường hợp người lao động bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp

Minh Hương |

Có 13 trường hợp người lao động bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp.