Không phải tăng lương cho thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động

nam dương |

Công ty chúng tôi có một số người lao động tiếp tục làm việc sau thời gian hoãn hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công ty có phải tăng lương hằng năm cho thời gian người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động đó không?

Bạn đọc có email trandinhxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 103 Bộ luật Lao động 2019 quy định về chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp như sau: Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Do đó, việc có nâng lương cho người lao động trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không còn phụ thuộc vào quy chế của công ty.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Bộ LĐ-TBXH đề nghị không tăng lương tối thiểu năm 2021

PHƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu điều chỉnh lương tối thiểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2021.

Cần biết về chế độ nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức

Minh Phương |

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bao gồm tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn; xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc...

Huế: Nhiều cán bộ, chiến sĩ đón niềm vui được thăng cấp, nâng lương

PHÚC ĐẠT - VĂN CÓI |

Ngày 11.6, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đã tổ chức lễ trao quyết định thăng cấp, nâng lương cho sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân năm 2020.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bộ LĐ-TBXH đề nghị không tăng lương tối thiểu năm 2021

PHƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu điều chỉnh lương tối thiểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2021.

Cần biết về chế độ nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức

Minh Phương |

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bao gồm tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn; xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc...

Huế: Nhiều cán bộ, chiến sĩ đón niềm vui được thăng cấp, nâng lương

PHÚC ĐẠT - VĂN CÓI |

Ngày 11.6, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đã tổ chức lễ trao quyết định thăng cấp, nâng lương cho sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân năm 2020.