Khi nào thỏa ước lao động tập thể bị vô hiệu?

nam dương |

Cho tôi hỏi khi nào thì thỏa ước lao động tập thể bị vô hiệu? Cơ quan nào có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu?

Bạn đọc có email tuannguyenxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 86 Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021 quy định về thỏa ước lao động tập thể vô hiệu như sau:

1. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thỏa ước lao động tập thể vi phạm pháp luật.

2. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung thỏa ước lao động tập thể vi phạm pháp luật;

b) Người ký kết không đúng thẩm quyền;

c) Không tuân thủ đúng quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Điều 87 Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021 quy định về thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu như sau: Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

Như vậy, thỏa ước lao động tập thể sẽ bị vô hiệu trong những trường hợp theo quy định trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Cần bổ sung nội dung thưởng Tết vào thoả ước lao động tập thể

Quế Chi - T.Quỳnh |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá, hoạt động Công đoàn thời gian qua đã ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn.

Được nghỉ hưởng lương 3 ngày/tháng để hoạt động công đoàn

Nam Dương |

Theo thỏa ước lao động tập thể, cán bộ công đoàn được sử dụng tối đa 3 ngày làm việc có hưởng lương trong 1 tháng để hoạt động công đoàn.

Ký kết thoả ước lao động tập thể có nhiều phúc lợi cho lao động nữ

HÀ ANH CHIẾN |

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020 do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 10.7, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị, các cấp Công đoàn Đồng Nai cần đẩy mạnh khảo sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, thực tiễn đời sống của lao động nữ để tham mưu các chính sách cụ thể giúp chăm lo tốt hơn cho lao động nữ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cần bổ sung nội dung thưởng Tết vào thoả ước lao động tập thể

Quế Chi - T.Quỳnh |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá, hoạt động Công đoàn thời gian qua đã ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn.

Được nghỉ hưởng lương 3 ngày/tháng để hoạt động công đoàn

Nam Dương |

Theo thỏa ước lao động tập thể, cán bộ công đoàn được sử dụng tối đa 3 ngày làm việc có hưởng lương trong 1 tháng để hoạt động công đoàn.

Ký kết thoả ước lao động tập thể có nhiều phúc lợi cho lao động nữ

HÀ ANH CHIẾN |

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020 do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 10.7, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị, các cấp Công đoàn Đồng Nai cần đẩy mạnh khảo sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, thực tiễn đời sống của lao động nữ để tham mưu các chính sách cụ thể giúp chăm lo tốt hơn cho lao động nữ.