Khi nào không được từ chối tăng ca?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email nphuongthaox@xxx hỏi: Do bị thiệt hại nặng nề sau hỏa hoạn, công ty tôi có yêu cầu nhân viên đến làm thêm giờ để khắc phục hậu quả. Tôi có thể từ chối làm thêm giờ trong trường hợp này không? Nếu phải làm thêm giờ thì thời gian nghỉ bù của tôi được tính như thế nào?

Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:                

Điều 107 Bộ luật Lao động 2012 quy định về làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt như sau:  Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 106 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về làm thêm giờ như sau: c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định về thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động 2012 được quy định như sau:

a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 7 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;  

b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

Phạm Hằng
TIN LIÊN QUAN

Có phải nộp thuế giá trị gia tăng cho tiền bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email quangminhx@xxx hỏi: Công ty tôi nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng từ phía đối tác số tiền là 100 triệu đồng. Công ty tôi có phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại này không?

Xét xử sơ sài, tòa huyện bồi thường nặng

Kỳ Quan |

Một vụ án không quá phức tạp, nhưng quá trình tố tụng đã mắc nhiều sai sót, rồi Tòa án nhân dân (TAND) huyện cũng xét xử sơ sài, dẫn đến oan sai, phải bồi thường nặng cho người hàm oan.

Người dưới 18 tuổi gây thiệt hại, ai phải bồi thường?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email dungngax@xxx hỏi: Con trai nhà hàng xóm nghịch ngợm gây hỏa hoạn làm hư hỏng nhiều tài sản giá trị của nhà tôi. Tôi yêu cầu bố mẹ cháu bồi thường thì bố mẹ cháu từ chối với lí do là cháu đã 15 tuổi nên bố mẹ không có trách nhiệm phải bồi thường thay cháu. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Có phải nộp thuế giá trị gia tăng cho tiền bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email quangminhx@xxx hỏi: Công ty tôi nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng từ phía đối tác số tiền là 100 triệu đồng. Công ty tôi có phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại này không?

Xét xử sơ sài, tòa huyện bồi thường nặng

Kỳ Quan |

Một vụ án không quá phức tạp, nhưng quá trình tố tụng đã mắc nhiều sai sót, rồi Tòa án nhân dân (TAND) huyện cũng xét xử sơ sài, dẫn đến oan sai, phải bồi thường nặng cho người hàm oan.

Người dưới 18 tuổi gây thiệt hại, ai phải bồi thường?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email dungngax@xxx hỏi: Con trai nhà hàng xóm nghịch ngợm gây hỏa hoạn làm hư hỏng nhiều tài sản giá trị của nhà tôi. Tôi yêu cầu bố mẹ cháu bồi thường thì bố mẹ cháu từ chối với lí do là cháu đã 15 tuổi nên bố mẹ không có trách nhiệm phải bồi thường thay cháu. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào?