Hotgirl Tina Dương có được xem xét giảm nhẹ khi bồi thường 148 triệu đồng?

Việt Dũng |

Ninh Thị Vân Anh - biệt danh Tina Dương bị cáo buộc chiếm đoạt chiếc ôtô song đã tự nguyện khắc phục một phần số tiền nên theo quy định pháp luật sẽ được xem xét giảm nhẹ.

Như Lao Động đưa tin, chiều 13.10, Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh (có biệt danh Tina Dương, 27 tuổi, quê Bắc Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điều 175 Bộ luật Hình sự (hiện hành).

Theo cơ quan công an, trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam về tội trên, Vân Anh đã nộp 148 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Trong vụ án này, Vân Anh được xác định chiếm đoạt một ôtô có giá trị hơn 774 triệu đồng, theo kết quả thẩm định của Hội đồng định giá tài sản TP Phan Thiết.

Sau khi chiếm đoạt phương tiện, bị can bán lại cho một người ở Hà Nội với giá 450 triệu đồng và đã nhận 390 triệu đồng. Theo công an, Vân Anh không còn khả năng trả số tiền trên.

Theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Tiến (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Trong vụ án này, bị hại được xác định là ông L.K.D - chủ nhân chiếc xe, ở Đồng Tháp; còn tài sản thiệt hại là ôtô có giá trị 778 triệu đồng.

Như vậy, Vân Anh có nghĩa vụ hoàn trả chiếc xe, thanh toán khấu hao cùng các thiệt hại khác của xe (nếu có) cho ông D. hoặc bồi thường số tiền tương đương giá trị ôtô nếu không thể hoàn trả phương tiện cho chủ sở hữu.

Việc bị can Vân Anh nộp số tiền 148 triệu đồng, theo ông Tiến, có thể được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 Bộ Luật hình sự 2015.

Tại Điều 51 có quy định các trường hợp được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: "Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả".

Trường hợp phía bị hại từ chối, việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ có thể thực hiện theo quy định tại Nghị Quyết 01/2016/NQ-HĐTP của TAND Tối cao.

Trường hợp này, bị can Vân Anh có thể cung cấp các hoá đơn, chứng từ hoặc chứng minh bản thân đã chuẩn bị tiền và sẵn sàng bồi thường khi có yêu cầu.

Đối với số tiền này, trong trường hợp bị hại từ chối hoặc sau khi đối trừ hết các nghĩa vụ bồi thường nhưng còn dư, số tiền này sẽ được trả lại cho bị can. Trường hợp còn thiếu, bị can có nghĩa vụ nộp thêm tiền để hoàn thành nghĩa vụ bồi thường.

Trường hợp chưa đủ giá trị, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 51. Khi đó, quá trình xét xử, chủ toạ vẫn có thể coi đây là tình tiết giảm nhẹ, do bị can, bị cáo tự nguyện bồi thường.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ việc thuê xe tự lái rồi đem bán của hotgirl Tina Dương

Dương Anh - Quỳnh Anh |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tina Dương-  Ninh Thị Vân Anh trong vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Công an Bình Thuận thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tina Dương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Chiều ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điều 175 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam hotgirl Tina Dương

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh trong vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Toàn cảnh vụ việc thuê xe tự lái rồi đem bán của hotgirl Tina Dương

Dương Anh - Quỳnh Anh |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tina Dương-  Ninh Thị Vân Anh trong vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Công an Bình Thuận thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tina Dương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Chiều ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điều 175 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam hotgirl Tina Dương

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh trong vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).