Giáo viên vùng cao nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp thu hút?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email haphanx@xxx hỏi: Tôi là viên chức công tác tại một trường mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 11.2015. Hiện tôi đang nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng. Thời gian nghỉ thai sản, tôi có được hưởng phụ cấp thu hút không?

Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định: Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm.

Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoảng thời gian:

a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên;

b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Căn cứ các quy định nêu trên, thời gian hưởng phụ cấp thu hút là 60 tháng làm việc thực tế, kể từ ngày bắt đầu hưởng phụ cấp thu hút. Thời gian nghỉ thai sản là thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Do đó, viên chức sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút trong thời gian này.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

Nguyễn Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, xử lý thế nào?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email lantranhx@xxx hỏi: Tôi là giáo viên trung học và đang mang thai đến tháng thứ 3. Dự kiến tôi sẽ sinh con vào tháng 6 sang năm. Do đó, thời gian nghỉ thai sản của tôi sẽ trùng với kì nghỉ hè. Xin hỏi thời gian tôi được nghỉ sẽ được tính như thế nào?

Vợ sinh con, chồng hưởng trợ cấp thai sản thế nào?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email ngoaimyx@xxx hỏi: Chồng tôi đóng BHXH từ năm 2014 đến tháng 7.2018 thì nghỉ việc. Đến tháng 10.2018 thì tôi mới sinh con. Vậy chồng tôi có được hưởng tiền thai sản cho lao động nam không và nếu được thì nộp hồ sơ ở đâu?

Thời gian tập sự của giáo viên thế nào?

Nam Dương |

Thời gian nghỉ hè, tôi không được tính là tập sự có đúng không? Mẹ tôi 80 tuổi mà chết có được hỗ trợ mai táng phí? Cty không đóng BHXH cho chúng tôi, giờ phải làm sao? Trên đây là một số câu hỏi chính mà Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được trong tuần qua. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, xử lý thế nào?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email lantranhx@xxx hỏi: Tôi là giáo viên trung học và đang mang thai đến tháng thứ 3. Dự kiến tôi sẽ sinh con vào tháng 6 sang năm. Do đó, thời gian nghỉ thai sản của tôi sẽ trùng với kì nghỉ hè. Xin hỏi thời gian tôi được nghỉ sẽ được tính như thế nào?

Vợ sinh con, chồng hưởng trợ cấp thai sản thế nào?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email ngoaimyx@xxx hỏi: Chồng tôi đóng BHXH từ năm 2014 đến tháng 7.2018 thì nghỉ việc. Đến tháng 10.2018 thì tôi mới sinh con. Vậy chồng tôi có được hưởng tiền thai sản cho lao động nam không và nếu được thì nộp hồ sơ ở đâu?

Thời gian tập sự của giáo viên thế nào?

Nam Dương |

Thời gian nghỉ hè, tôi không được tính là tập sự có đúng không? Mẹ tôi 80 tuổi mà chết có được hỗ trợ mai táng phí? Cty không đóng BHXH cho chúng tôi, giờ phải làm sao? Trên đây là một số câu hỏi chính mà Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được trong tuần qua. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.