Gây tai nạn bỏ chạy do bị đe dọa tính mạng có bị coi là bỏ trốn?

H.Nguyên |

Phải ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu...

Do thiếu quan sát trong khi lái xe nên cháu tôi đã để xe đâm phải một đoàn xe đang đi rước dâu. Sau khi gây tai nạn, cháu tôi thấy những người còn lại trong đoàn rước dâu cầm gạch đá, hò hét đòi xử lý. Do lo sợ, cháu tôi đã bỏ xe và chạy khỏi hiện trường nhưng sau đó đã tới cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo. Vậy hành vi bỏ trốn của cháu tôi có bị coi là hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm (quy định tại Khoản 17 Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008) không?

Anh Tuấn, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội

Luật sư Nguyễn Trung - Đoàn luật sư Hà Nội xin trả lời như sau:

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 38 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có quy định người điều khiển phương tiện và người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây:

“b) Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất”

Như vậy, có thể thấy, Luật giao thông đường bộ năm 2008 cho phép người điều khiển phương tiên gây tại nạn rời khỏi hiện trường vụ tai nạn trong các trường hợp sau:

-      Người điều khiển phương tiện gây tai nạn bị thương phải đưa đi cấp cứu;

-      Người điều khiển phương tiên gây tai nạn phải đưa người bị nạn đi cấp cứu;

-      Người điều khiển phương tiện bỏ đi vì lý do bị đe dọa đến tính mạng.

Lưu ý, trong các trường hợp này người điều khiển phương tiện phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.

Như vậy, trong trường hợp của cháu bạn do lo sợ bị những người trong đoàn rước dâu dọa đánh và xử lý mình nên mới bỏ xe và trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, cũng đã tới trình báo tại trụ sở công an nơi gần nhất. Vì thế, hành vi của cháu bạn không bị coi là hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm (quy định tại Khoản 17 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008).

H.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Một buổi chiều xảy ra 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

HÀN NGUYÊN |

Trong một buổi chiều ngày 18.9, tại tỉnh Quảng Trị xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Bình Dương: Tai nạn liên tiếp, 3 ôtô bị hư hỏng nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 13.9, tại Bình Dương liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và 3 ôtô bị hư hỏng nặng.

Tai nạn giao thông liên hoàn, cảnh sát cắt cửa cứu tài xế mắc kẹt

C.N |

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã dùng cưa, kìm cộng lực… cắt cửa, cứu lái phụ xe mắc kẹt trong cabin vụ 3 ôtô tải gặp tai nạn liên hoàn đường Văn Tiến Dũng.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Quảng Trị: Một buổi chiều xảy ra 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

HÀN NGUYÊN |

Trong một buổi chiều ngày 18.9, tại tỉnh Quảng Trị xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Bình Dương: Tai nạn liên tiếp, 3 ôtô bị hư hỏng nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 13.9, tại Bình Dương liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và 3 ôtô bị hư hỏng nặng.

Tai nạn giao thông liên hoàn, cảnh sát cắt cửa cứu tài xế mắc kẹt

C.N |

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã dùng cưa, kìm cộng lực… cắt cửa, cứu lái phụ xe mắc kẹt trong cabin vụ 3 ôtô tải gặp tai nạn liên hoàn đường Văn Tiến Dũng.