Gây chết người do vi phạm về an toàn lao động, chịu hình phạt nào?

Nam Dương |

Vi phạm quy định về an toàn lao động làm chết từ 3 người trở lên có thể bị phạt tù cao nhất đến 12 năm.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và thương tâm do sập công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare (KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến cho 10 người chết vào chiều 14.5 đang được dư luận quan tâm. Câu hỏi đặt ra, nếu có sự vị phạm về an toàn lao động dẫn đến tai nạn lao động chết người như trên sẽ bị xử phạt thế nào?

Luật sư Trần Phi Đại, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết Điều 295 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người như sau:

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

d) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Lực lượng chức năng đang cứu hộ người gặp nạn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lực lượng chức năng đang cứu hộ người gặp nạn. Ảnh: Hà Anh Chiến

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Luật sư Đại cho biết thêm, ngoài mức phạt tù như trên, thì người bị tai nạn lao động, thân nhân người bị chết do tai nạn lao động còn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự đối với người có lỗi gây ra tai nạn lao động.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Danh tính 10 nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đến khoảng 21h tối 14.5, tại hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 10 người tử vong, các lực lượng chức năng đang tiếp tục phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ sập công trình làm 10 người tử vong ở Đồng Nai

Ái Vân |

Tối 14.5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vụ sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Vụ sập công trình ở Đồng Nai: Xác định 10 người chết, 17 người bị thương

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều tối ngày 14.5, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, ban đầu xác định có 10 người chết, 17 người bị thương trong vụ sập công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare (đường số 08, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom). Theo bảng thông tin dự án công trình ngay trước khu vực thi công, đây là công trình do công ty TNHH Hà Hải Nga đang thi công.

Clip: Hiện trường vụ sập công trình tại Đồng Nai làm ít nhất 10 người chết

Anh Tú - Anh Chiến |

Tại hiện trường Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, rất đông lực lượng công an, cứu nạn cứu hộ đang tập trung tháo dỡ công trình xây dựng bị đổ sập để tìm kiếm các nạn nhân mất tích bên trong. Thông tin ban đầu, vụ sập bức tường cao 5m, dài 100m đang xây dựng bất ngờ bị sập vào chiều 14.5, làm ít nhất 10 người chết (8 người chết tại hiện trường, 2 người chết tại bệnh viện) và rất nhiều người bị thương.

Đồng Nai: Tìm nạn nhân vụ sập công trình làm hàng chục người thương vong

HÀ ANH CHIẾN |

Tại hiện trường Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, rất đông lực lượng công an, cứu nạn cứu hộ đang tập trung tháo dỡ công trình xây dựng bị đổ sập để tìm kiếm các nạn nhân mất tích bên trong. Thông tin ban đầu, đã có rất nhiều người là công nhân xây dựng tử vong tại hiện trường và bệnh viện. Số người thương vong lên đến hàng chục người.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Danh tính 10 nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đến khoảng 21h tối 14.5, tại hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 10 người tử vong, các lực lượng chức năng đang tiếp tục phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ sập công trình làm 10 người tử vong ở Đồng Nai

Ái Vân |

Tối 14.5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vụ sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Vụ sập công trình ở Đồng Nai: Xác định 10 người chết, 17 người bị thương

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều tối ngày 14.5, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, ban đầu xác định có 10 người chết, 17 người bị thương trong vụ sập công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare (đường số 08, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom). Theo bảng thông tin dự án công trình ngay trước khu vực thi công, đây là công trình do công ty TNHH Hà Hải Nga đang thi công.

Clip: Hiện trường vụ sập công trình tại Đồng Nai làm ít nhất 10 người chết

Anh Tú - Anh Chiến |

Tại hiện trường Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, rất đông lực lượng công an, cứu nạn cứu hộ đang tập trung tháo dỡ công trình xây dựng bị đổ sập để tìm kiếm các nạn nhân mất tích bên trong. Thông tin ban đầu, vụ sập bức tường cao 5m, dài 100m đang xây dựng bất ngờ bị sập vào chiều 14.5, làm ít nhất 10 người chết (8 người chết tại hiện trường, 2 người chết tại bệnh viện) và rất nhiều người bị thương.

Đồng Nai: Tìm nạn nhân vụ sập công trình làm hàng chục người thương vong

HÀ ANH CHIẾN |

Tại hiện trường Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, rất đông lực lượng công an, cứu nạn cứu hộ đang tập trung tháo dỡ công trình xây dựng bị đổ sập để tìm kiếm các nạn nhân mất tích bên trong. Thông tin ban đầu, đã có rất nhiều người là công nhân xây dựng tử vong tại hiện trường và bệnh viện. Số người thương vong lên đến hàng chục người.