Đối tượng được tăng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 108

Minh Hương |

Ông Võ Quốc Kha hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp do thương tật 31 phần trăm vì tai nạn lao động từ năm 2007 đến nay, vậy tôi có được tăng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 108?

Luật sư Nguyễn Phương - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điểm c Khoản 1 Điều 1 Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (sau đây gọi là Nghị định 108/2021/NĐ-CP) có hiệu lực ngày 20.1.2022 quy định về đối tượng điều chỉnh như sau:

1. Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1.1.2022, bao gồm:

c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động;

Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP ngày 30.5.1979 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

Khoản 1, 3 Điều 2 Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng quy định về thời điểm và mức điều chỉnh như sau:

1. Từ ngày 1.1.2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

3. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại Điều này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Như vậy, từ ngày 1.1.2022 mức trợ cấp hàng tháng của ông  được tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Quy định xin nghỉ hưu trước tuổi với công chức có phụ cấp khu vực

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Tuấn Khang hỏi: Tôi sinh tháng 9.1969, là nam. Hiện là công chức nhà nước tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 3.1988, trong đó có 26 năm công tác ở vùng có phụ cấp khu vực 0,7, nay vì điều kiện gia đình cộng với sức khoẻ giảm sút tôi có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2022. Vậy tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi không?

Hướng dẫn gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội thành 1

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Nguyễn Thị Chung hỏi: Trước đây ở công ty cũ tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và được cấp sổ. Sau đó, tôi không tham gia cho đến hiện nay làm việc tại công ty mới và lại được cấp sổ mới. Trong VSSID, khi tra cứu chỉ thấy quá trình tham gia ở công ty mới mà không thấy của công ty cũ. Nhờ BHXH hỗ trợ.

Đóng bảo hiểm xã hội 34 năm được nghỉ hưu trước tuổi không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên THPT sinh tháng 8.1963, công tác và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 10.1987 (có 4 năm công tác miền núi). Vậy tôi có được nghỉ hưu sớm không? Điều kiện và chế độ như thế nào?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quy định xin nghỉ hưu trước tuổi với công chức có phụ cấp khu vực

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Tuấn Khang hỏi: Tôi sinh tháng 9.1969, là nam. Hiện là công chức nhà nước tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 3.1988, trong đó có 26 năm công tác ở vùng có phụ cấp khu vực 0,7, nay vì điều kiện gia đình cộng với sức khoẻ giảm sút tôi có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2022. Vậy tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi không?

Hướng dẫn gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội thành 1

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Nguyễn Thị Chung hỏi: Trước đây ở công ty cũ tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và được cấp sổ. Sau đó, tôi không tham gia cho đến hiện nay làm việc tại công ty mới và lại được cấp sổ mới. Trong VSSID, khi tra cứu chỉ thấy quá trình tham gia ở công ty mới mà không thấy của công ty cũ. Nhờ BHXH hỗ trợ.

Đóng bảo hiểm xã hội 34 năm được nghỉ hưu trước tuổi không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên THPT sinh tháng 8.1963, công tác và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 10.1987 (có 4 năm công tác miền núi). Vậy tôi có được nghỉ hưu sớm không? Điều kiện và chế độ như thế nào?