Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13?

nam dương |

Gần đến Tết, người lao động chúng tôi rất mong tiền lương, thưởng. Xin hỏi, doanh nghiệp có bặt buộc phải trả tiền lương tháng 13 cho người lao động không?

Bạn đọc có email lamtuongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Văn Phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Pháp luật lao động hiện hành không có khái niệm lương tháng thứ 13. Do đó, tiền lương tháng 13 không phải là khoản tiền mà người sử dụng lao động bắt buộc phải trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nếu tiền lương tháng 13 được đưa vào thỏa ước lao động tập thể hay quy chế trả lương của doanh nghiệp, thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì doanh nghiệp sẽ phải trả cho người lao động theo thỏa ước hay quy chế hay hợp đồng lao động đó.

Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thưởng như sau:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Do đó, có thể hiểu lương tháng 13 và thưởng là khoản tiền khác nhau. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn thưởng Tết cho người lao động bằng tên gọi lương tháng 13.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp lo lương tháng 13 để giữ chân lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương trải qua một năm đầy biến động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, dù còn nhiều khó khăn, nhưng chủ doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn cố gắng lo đầy đủ lương và có lương tháng 13 để chia sẻ một phần vất vả với người lao động.

Khó khăn, doanh nghiệp vẫn lo lương tháng 13 cho công nhân

Đình Trọng |

Doanh nghiệp ở Bình Dương đã trải qua một năm hoạt động đầy biến động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Theo bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch CĐ KCN VSIP - qua nắm tình hình, đầu tháng 12.2021 các doanh nghiệp bắt đầu lên kế hoạch để chăm lo Tết cho người lao động. Năm nay hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhưng theo ghi nhận hầu hết các doanh nghiệp đều cố gắng dự trù tài chính để chi lương tháng 13 cho người lao động.

Chi tiết cách tính tiền lương tháng 13 năm 2021

Minh Huy |

Lương tháng 13 là điều người lao động quan tâm khi chuẩn bị hết năm 2021 và đón Tết Dương lịch 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Doanh nghiệp lo lương tháng 13 để giữ chân lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương trải qua một năm đầy biến động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, dù còn nhiều khó khăn, nhưng chủ doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn cố gắng lo đầy đủ lương và có lương tháng 13 để chia sẻ một phần vất vả với người lao động.

Khó khăn, doanh nghiệp vẫn lo lương tháng 13 cho công nhân

Đình Trọng |

Doanh nghiệp ở Bình Dương đã trải qua một năm hoạt động đầy biến động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Theo bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch CĐ KCN VSIP - qua nắm tình hình, đầu tháng 12.2021 các doanh nghiệp bắt đầu lên kế hoạch để chăm lo Tết cho người lao động. Năm nay hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhưng theo ghi nhận hầu hết các doanh nghiệp đều cố gắng dự trù tài chính để chi lương tháng 13 cho người lao động.

Chi tiết cách tính tiền lương tháng 13 năm 2021

Minh Huy |

Lương tháng 13 là điều người lao động quan tâm khi chuẩn bị hết năm 2021 và đón Tết Dương lịch 2022.