Độ tuổi cấp, đổi thẻ căn cước công dân

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 13 tuổi, xin hỏi, tôi đã đủ tuổi để được cấp căn cước công dân chưa? Độ tuổi cấp thẻ căn cước hiện nay được quy định ra sao?

Về vấn đề này, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về người được cấp thẻ căn cước công dân và số thẻ căn cước công dân như sau:

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân.

2. Số thẻ căn cước công dân là số định danh cá nhân.

Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân như sau:

1. Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

2. Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại Khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, độ tuổi được đổi, cấp thẻ căn cước công dân hiện nay được quy định theo các trích dẫn nêu trên.

Bạn 13 tuổi chưa được cấp thẻ căn cước công dân, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi mới được cấp thẻ căn cước công dân.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Muốn nhận lương hưu cao, người lao động được đóng thêm BHXH không?

Minh Hương |

Người sử dụng lao động chỉ được đóng bảo hiểm xã hội dựa trên các khoản tiền đã được thỏa thuận cụ thể, rõ ràng trong hợp đồng lao động, không được tự ý chọn đóng bảo hiểm xã hội với mức cao hơn để sau này hưởng lương hưu cao hơn.

Trường hợp không bắt buộc đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân

Minh Hương |

Công ty Luật trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến trường hợp không bắt buộc đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân.

Tham gia bảo hiểm xã hội cần kê khai căn cước công dân

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc kê khai số định danh cá nhân và căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Muốn nhận lương hưu cao, người lao động được đóng thêm BHXH không?

Minh Hương |

Người sử dụng lao động chỉ được đóng bảo hiểm xã hội dựa trên các khoản tiền đã được thỏa thuận cụ thể, rõ ràng trong hợp đồng lao động, không được tự ý chọn đóng bảo hiểm xã hội với mức cao hơn để sau này hưởng lương hưu cao hơn.

Trường hợp không bắt buộc đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân

Minh Hương |

Công ty Luật trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến trường hợp không bắt buộc đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân.

Tham gia bảo hiểm xã hội cần kê khai căn cước công dân

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc kê khai số định danh cá nhân và căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.