Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi với quân nhân chuyên nghiệp công tác 30 năm

Minh Hương |

Bà Thu Lan hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp công tác 30 năm, sinh năm 1970, nữ, tôi khám bệnh và phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 1. Vậy tôi có được xin nghỉ hưu trước tuổi không?

Với câu hỏi trên, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 20 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về trường hợp thôi phục vụ tại ngũ, trong đó quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Hết hạn phục vụ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 của Luật này;

2. Trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 của Luật này, sau 6 năm kể từ ngày có quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp, nếu có nguyện vọng thôi phục vụ tại ngũ và được cấp có thẩm quyền đồng ý;

3. Hết hạn tuổi cao nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật này;

4. Trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 17 của Luật này mà quân đội không thể bố trí sử dụng;

5. Do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng;

6. Phẩm chất chính trị, đạo đức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 2 năm liên tiếp theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 9 của Luật này;

7. Không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe.

Điều 21 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về hình thức thôi phục vụ tại ngũ như sau:

1. Nghỉ hưu.

2. Phục viên.

3. Nghỉ theo chế độ bệnh binh.

4. Chuyển ngành.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm b) Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

2. Người lao động quy định tại Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Như vậy, khi không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe thì bà có thể xin thôi phục vụ tại ngũ. Trường hợp bạn suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thể được hưởng lương hưu khi đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Chính sách với sĩ quan quân đội thôi phục vụ tại ngũ

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi phục vụ trong quân đội được 16 năm, khi phục viên năm 2015 tôi được thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần. Vậy bây giờ tôi có được trợ cấp gì thêm không?

Toàn bộ thông tin cần biết về sĩ quan dự bị

Minh Hương |

Sĩ quan dự bị là thành phần quan trọng của lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Vậy đối tượng nào được đăng ký sĩ quan dự bị; độ tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị ra sao?

Giám định sức khỏe còn 61% vẫn chưa đủ điều kiện nghỉ hưu sớm

Minh Hương |

Bà Trương Bình An hỏi: Tôi sinh 1.7.1971, công tác từ năm 1.1.1994, vậy năm 2023, tôi giám định sức khỏe còn 61% thì có đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng lương hưu không? Tôi là nữ, công tác ngành y, bác sĩ nội khoa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chính sách với sĩ quan quân đội thôi phục vụ tại ngũ

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi phục vụ trong quân đội được 16 năm, khi phục viên năm 2015 tôi được thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần. Vậy bây giờ tôi có được trợ cấp gì thêm không?

Toàn bộ thông tin cần biết về sĩ quan dự bị

Minh Hương |

Sĩ quan dự bị là thành phần quan trọng của lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Vậy đối tượng nào được đăng ký sĩ quan dự bị; độ tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị ra sao?

Giám định sức khỏe còn 61% vẫn chưa đủ điều kiện nghỉ hưu sớm

Minh Hương |

Bà Trương Bình An hỏi: Tôi sinh 1.7.1971, công tác từ năm 1.1.1994, vậy năm 2023, tôi giám định sức khỏe còn 61% thì có đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng lương hưu không? Tôi là nữ, công tác ngành y, bác sĩ nội khoa.