Điều kiện để bất động sản được đưa vào kinh doanh

Nam Dương |

Bạn đọc có email lylyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Khi nào bất động sản mới đủ điều kiện đưa vào kinh doanh?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 14 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 (có hiệu lực từ tháng 8.2024) quy định nhà ở, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong đó có ghi nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trong dự án bất động sản quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Không thuộc trường hợp đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất gắn với nhà ở, công trình xây dựng, tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh đang được cơ quan có thẩm quyền thông báo, thụ lý và giải quyết; trường hợp có tranh chấp thì đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết bằng bản án, quyết định, phán quyết đã có hiệu lực pháp luật;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Không thuộc trường hợp luật cấm giao dịch;

đ) Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị đình chỉ, tạm đình chỉ giao dịch theo quy định của pháp luật;

e) Đã được công khai thông tin theo quy định tại Điều 6 của Luật này.

2. Nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản được chủ đầu tư đưa vào kinh doanh ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này thì còn phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Dự án phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 11 của Luật này;

b) Có giấy tờ xác định nhà ở, công trình xây dựng đã được nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Chủ đầu tư dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với đất gắn với nhà ở, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh;

d) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đất gắn với nhà ở, công trình xây dựng.

Như vậy, từ tháng 8.2024, để bất động sản được đưa vào kinh doanh cần đáp ứng quy định trên.

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bất động sản tìm vốn triển khai dự án

Bảo Chương |

Việc tiếp cận nguồn vốn mới từ ngân hàng hoặc thị trường trái phiếu sẽ là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp bất động sản quay trở lại đường đua.

Thị trường bất động sản đón trợ lực khi các luật có hiệu lực sớm

Tuyết Lan |

Mới đây Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1.8.2024, tức sớm hơn 5 tháng so với dự kiến ban đầu (1.1.2025). 3 Luật về bất động sản có hiệu lực sớm được kỳ vọng sẽ giúp thị trường hồi phục nhanh chóng.

Gỡ nút thắt về định giá đất, xóa điểm nghẽn của thị trường bất động sản

Gia Miêu |

Vướng mắc trong xác định tiền sử dụng đất đang là điểm tắc nghẽn lớn nhất của thị trường bất động sản, khiến doanh nghiệp thiệt hại rất lớn.

Giá bất động sản có thể tăng sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Tân Văn |

Theo chuyên gia, Luật Đất đai 2024 xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường có thể khiến bất động sản dự án tăng, nhưng không sốt ảo.

Động thái của Đàm Vĩnh Hưng sau thông tin bị phạt hành chính và cấm diễn

NGỌC ANH |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã khóa bình luận trên Fanpage có hơn 6,5 triệu lượt người theo dõi của mình để tránh những bình luận tiêu cực xoay quanh vụ anh bị phạt hành chính và cấm diễn 9 tháng.

Trực tiếp bóng chuyền Binh chủng Thông tin vs Geleximco Thái Bình

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Binh chủng Thông tin và Geleximco Thái Bình tại bán kết Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024, diễn ra lúc 14h00 hôm nay (17.7).

Sao trẻ của Argentina xin lỗi tuyển Pháp sau hành vi phân biệt chủng tộc

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Enzo Fernandez của đội tuyển Argentina đã viết tâm thư xin lỗi sau hành vi phân biệt chủng tộc các cầu thủ Pháp trong khi ăn mừng chức vô địch Copa America 2024.

Hà Giang 5 năm liên tiếp “đội sổ” điểm thi tốt nghiệp THPT, là tỉnh duy nhất có điểm toán dưới 5

Long Nguyễn |

Kể từ năm 2020 đến nay, Hà Giang luôn đứng vị trí khiêm tốn nhất trong bảng xếp hạng điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đặc biệt, điểm thi 2 môn cơ bản nhất là Văn và Toán của Hà Giang cũng rất thấp.

Doanh nghiệp bất động sản tìm vốn triển khai dự án

Bảo Chương |

Việc tiếp cận nguồn vốn mới từ ngân hàng hoặc thị trường trái phiếu sẽ là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp bất động sản quay trở lại đường đua.

Thị trường bất động sản đón trợ lực khi các luật có hiệu lực sớm

Tuyết Lan |

Mới đây Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1.8.2024, tức sớm hơn 5 tháng so với dự kiến ban đầu (1.1.2025). 3 Luật về bất động sản có hiệu lực sớm được kỳ vọng sẽ giúp thị trường hồi phục nhanh chóng.

Gỡ nút thắt về định giá đất, xóa điểm nghẽn của thị trường bất động sản

Gia Miêu |

Vướng mắc trong xác định tiền sử dụng đất đang là điểm tắc nghẽn lớn nhất của thị trường bất động sản, khiến doanh nghiệp thiệt hại rất lớn.

Giá bất động sản có thể tăng sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Tân Văn |

Theo chuyên gia, Luật Đất đai 2024 xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường có thể khiến bất động sản dự án tăng, nhưng không sốt ảo.