Điều kiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai

Nam Dương |

Bạn đọc có email caothyxxx@gmail.com hỏi: Theo quy định mới, bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai cần phải đáp ứng điều kiện gì?

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Anh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 7 và Khoản 24, Điều 2 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ ngày 1.8.2024) quy định về giải thích từ ngữ như sau:

7. Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định của Luật này.

24. Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng hoặc chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Khoản 3, Điều 88 Luật Nhà ở 2023 quy định về nguyên tắc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội như sau:

3. Việc bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

a) Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở, có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt và có giấy phép xây dựng nếu thuộc trường hợp phải có giấy phép xây dựng;

b) Đã hoàn thành việc xây dựng phần móng của nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng và hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, cấp nước, thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng của khu vực nhà ở được bán, cho thuê mua theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế và tiến độ của dự án đã được phê duyệt; đã giải chấp đối với trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có thế chấp nhà ở này, trừ trường hợp được người mua, thuê mua và bên nhận thế chấp đồng ý không phải giải chấp;

c) Đã có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, trừ nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công.

Như vậy, từ ngày 1.8.2024, việc bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai phải tuân thủ các điều kiện theo quy định nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Giá nhà ở xã hội tại Hải Phòng thấp nhất hơn 14 triệu đồng/m2

Mai Chi |

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa công bố mức giá bán nhà ở xã hội thấp nhất là 14.125.000 đồng/m2, cao nhất là 19.500.000 đồng/m2 tùy theo vị trí.

Người mua nhà ở xã hội mới vay được 49 tỉ đồng trong gói 120.000 tỉ

PHẠM ĐÔNG |

Gói 120.000 tỉ đồng mới giải ngân được 1.344 tỉ đồng, trong đó là 49 tỉ đồng cho người mua nhà ở xã hội.

Người có thu nhập dưới 15 triệu khó tiếp cận nhà ở xã hội

Mạnh Cường |

Từng thử hỏi mua nhà ở xã hội nhưng chị Nguyễn Kiều Linh (30 tuổi, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy nản chí vì các thủ tục, quy định khá khắt khe.

Chính sách nhà ở xã hội có hiệu lực từ 1.8.2024

Nhóm PV |

Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.8 đã được Chính phủ ban hành, nới điều kiện về thu nhập với người có nhu cầu thuê, mua loại hình nhà ở xã hội.

Con đường ở Phú Xuyên bị cắt đôi là trách nhiệm của UBND huyện

Xuyên Đông |

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có phản hồi về thông tin của Báo Lao Động liên quan đến con đường bị cắt đôi ở Phú Xuyên.

Hé lộ sức vóc 16 "ông trâu" Hải Phòng tại lễ hội năm 2024

Hoàng Khôi |

16 "ông trâu" góp mặt trong lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn Hải Phòng năm nay không có sự chênh lệch về thể lực, to đồng đều.

Tin tặc tấn công quan chức Mỹ trước bầu cử

Bùi Đức |

Một tài khoản từ Iran cố ý đột nhập vào dữ liệu của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.

2 Đại tá quân đội nhận nhiệm vụ mới, 1 Đại tá nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG |

Tuần qua, các cơ quan đã công bố, trao quyết định về công tác cán bộ với 2 Đại tá và công bố quyết định nghỉ chờ hưu đối với 1 Đại tá quân đội.

Giá nhà ở xã hội tại Hải Phòng thấp nhất hơn 14 triệu đồng/m2

Mai Chi |

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa công bố mức giá bán nhà ở xã hội thấp nhất là 14.125.000 đồng/m2, cao nhất là 19.500.000 đồng/m2 tùy theo vị trí.

Người mua nhà ở xã hội mới vay được 49 tỉ đồng trong gói 120.000 tỉ

PHẠM ĐÔNG |

Gói 120.000 tỉ đồng mới giải ngân được 1.344 tỉ đồng, trong đó là 49 tỉ đồng cho người mua nhà ở xã hội.

Người có thu nhập dưới 15 triệu khó tiếp cận nhà ở xã hội

Mạnh Cường |

Từng thử hỏi mua nhà ở xã hội nhưng chị Nguyễn Kiều Linh (30 tuổi, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy nản chí vì các thủ tục, quy định khá khắt khe.

Chính sách nhà ở xã hội có hiệu lực từ 1.8.2024

Nhóm PV |

Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.8 đã được Chính phủ ban hành, nới điều kiện về thu nhập với người có nhu cầu thuê, mua loại hình nhà ở xã hội.