Đi nước ngoài định cư, có được hưởng thừa kế của cha mẹ?

nam dương |

Bạn đọc có email hoaisaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi sắp đi định cư ở nước ngoài. Khi tôi đi thì có bị xoá tên khỏi hộ khẩu không? Nếu bị xoá tên khỏi hộ khẩu, mai mốt nếu bán nhà của cha mẹ, tôi có được thừa hưởng một phần không? 

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú quy định về xoá đăng ký thường trú như sau:

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

d) Ra nước ngoài để định cư;

Điều 11 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định về xóa đăng ký thường trú như sau:

2. Thủ tục xóa đăng ký thường trú đối với các trường hợp thuộc các điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú.

a) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Hồ sơ bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú.

Về thừa kế di sản, do bạn là hàng thừa kế thứ nhất nên nếu cha mẹ bạn không có di chúc hoặc có di chúc và có ghi nhận bạn được hưởng một phần di sản, thì khi nhà của cha mẹ bạn được bán đi bạn vẫn được hưởng bình thường.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Đăng tải thông tin sai sự thật, bị xử phạt thế nào?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ: mailinhxxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do không hiểu rõ quy định của pháp luật nên tôi đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang. Tôi sẽ bị xử phạt hành chính như nào?

Ra nước ngoài định cư, có bị xóa đăng ký hộ khẩu thường trú?

phạm hằng |

Bạn đọc có email doandunx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Sắp tới, tôi dự định ra nước ngoài định cư. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi có bị xóa đăng ký hộ khẩu thường trú không? Nếu có thì tôi phải tiến hành thủ tục như thế nào?

Bị tai nạn lao động, liệt hai chân, được hưởng chế độ gì?

nam dương |

Bạn đọc có email thaonguyenx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chú tôi chẳng may bị tai nạn lao động, hiện liệt cả hai chân. Chú tôi được hưởng những chế độ nào?

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Đăng tải thông tin sai sự thật, bị xử phạt thế nào?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ: mailinhxxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do không hiểu rõ quy định của pháp luật nên tôi đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang. Tôi sẽ bị xử phạt hành chính như nào?

Ra nước ngoài định cư, có bị xóa đăng ký hộ khẩu thường trú?

phạm hằng |

Bạn đọc có email doandunx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Sắp tới, tôi dự định ra nước ngoài định cư. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi có bị xóa đăng ký hộ khẩu thường trú không? Nếu có thì tôi phải tiến hành thủ tục như thế nào?

Bị tai nạn lao động, liệt hai chân, được hưởng chế độ gì?

nam dương |

Bạn đọc có email thaonguyenx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chú tôi chẳng may bị tai nạn lao động, hiện liệt cả hai chân. Chú tôi được hưởng những chế độ nào?