Đất nông nghiệp, cho thuê để xây dựng nhà xưởng được không?

nam dương |

Tôi có mảnh đất nông nghiệp, nay bạn tôi muốn thuê và ghi trong hợp đồng để xây dựng làm nhà xưởng được không?

Trên đây là câu hỏi của bạn đọc có email trantoanxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 501 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất như sau:

1. Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên quan trong bộ luật này cũng được áp dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định trên, thì nội dung hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng đất. Do đó, bạn không thể dùng đất nông nghiệp cho thuê và ghi trong hợp đồng để xây dựng làm nhà xưởng được.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hàng chục ngàn mét đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích

Mai Chi |

Hàng chục ngàn mét đất nông nghiệp tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng được chính quyền cho thuê, sau đó các cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng các công trình, nhưng không được xử lý dứt điểm, gây bức xúc dư luận.

Hà Nội: Nhiều nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp ở huyện Hoài Đức

Phạm Đông - Lan Nhi |

Nhiều nhà xưởng không phép "mọc" trên đất nông nghiệp tại thôn An Hạ, Thanh Quang (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) tồn tại thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Nhiều đối tượng được hưởng lợi

Chung Nguyên Vương |

Việc mở rộng đối tượng và diện tích đất được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ giúp người dân tiết kiệm được khoản tiền lớn, tạo thêm công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hải Phòng: Hàng chục ngàn mét đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích

Mai Chi |

Hàng chục ngàn mét đất nông nghiệp tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng được chính quyền cho thuê, sau đó các cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng các công trình, nhưng không được xử lý dứt điểm, gây bức xúc dư luận.

Hà Nội: Nhiều nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp ở huyện Hoài Đức

Phạm Đông - Lan Nhi |

Nhiều nhà xưởng không phép "mọc" trên đất nông nghiệp tại thôn An Hạ, Thanh Quang (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) tồn tại thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Nhiều đối tượng được hưởng lợi

Chung Nguyên Vương |

Việc mở rộng đối tượng và diện tích đất được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ giúp người dân tiết kiệm được khoản tiền lớn, tạo thêm công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.