Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng thế nào?

nguyễn thảo |

Bạn đọc có email thuhoaix@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi thuê đơn vị gia công sản xuất thực phẩm chức năng và muốn đăng ký nội dung quảng cáo để tăng lượng bán hàng. Xin hỏi quy định về thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo như thế nào?

Luật gia Nguyễn Thị Thảo - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  

Căn cứ khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật An toàn thực phẩm quy định việc đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo còn phải tuân thủ như sau:

1. Trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm theo quy định hiện hành.

2. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm. Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

3. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

a) Phải có khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"; chữ viết phải rõ ràng, có màu tương phản với màu nền;

b) Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải đọc rõ khuyến cáo theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Việc quảng cáo trên báo hình, báo nói với thời lượng ngắn dưới 15 giây thì không phải đọc "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh", nhưng phải thể hiện khuyến cáo trong quảng cáo.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nguyễn thảo
TIN LIÊN QUAN

Dùng thực phẩm chức năng điều trị bệnh càng nặng thêm

L.Hà |

Người bệnh mắc u xơ tử cung nhưng không điều trị triệt để mà sử dụng thực phẩm chức năng trong thời gian dài. Đến khi khối u quá lớn, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh mới vào viện.

Khởi nghiệp bằng "thần dược": Bộ Y tế siết quảng cáo thực phẩm chức năng

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược", bà Trần Việt Nga – Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã có những chia sẻ thẳng thắn về vi phạm trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Quảng cáo thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc là lừa dối

Minh An |

Có nhiều doanh nghiệp quảng cáo sai sự thật, “mượn” danh bác sĩ hoặc cơ sở y tế uy tín để cố tình lừa dối người tiêu dùng... Các thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội, cụ thể là facebook hiện nay rất khó kiểm soát. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã làm việc với cơ quan chức năng và cả facebook để phối hợp giải quyết tình trạng này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dùng thực phẩm chức năng điều trị bệnh càng nặng thêm

L.Hà |

Người bệnh mắc u xơ tử cung nhưng không điều trị triệt để mà sử dụng thực phẩm chức năng trong thời gian dài. Đến khi khối u quá lớn, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh mới vào viện.

Khởi nghiệp bằng "thần dược": Bộ Y tế siết quảng cáo thực phẩm chức năng

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược", bà Trần Việt Nga – Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã có những chia sẻ thẳng thắn về vi phạm trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Quảng cáo thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc là lừa dối

Minh An |

Có nhiều doanh nghiệp quảng cáo sai sự thật, “mượn” danh bác sĩ hoặc cơ sở y tế uy tín để cố tình lừa dối người tiêu dùng... Các thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội, cụ thể là facebook hiện nay rất khó kiểm soát. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã làm việc với cơ quan chức năng và cả facebook để phối hợp giải quyết tình trạng này.