Đang điều trị tai nạn lao động bị thông báo chấm dứt hợp đồng lao động có đúng?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 01639371xxx gọi đến VP Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi bị tai nạn lao động đã điều trị được hơn 9 tháng nhưng chưa khỏi. Vừa qua, nhân viên nhân sự của công ty gọi điện thoại thông báo nếu tôi phải điều trị hơn 1 năm thì công ty sẽ chấm dứt HĐLĐ với tôi. Cty làm như vậy có đúng không?

Văn phòng tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 38 BLLĐ 2012 quy định:

1. NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp sau đây:

a) NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

b) NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với NLĐ làm theo HĐLĐ xác định thời hạn và quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của NLĐ bình phục, thì NLĐ được xem xét để tiếp tục giao kết HĐLĐ;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại điều 33 của bộ luật này. 

Điều 39 BLLĐ 2012 quy định: Trường hợp NSDLĐ không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ:

1. NLĐ ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 1, điều 38 của bộ luật này

Như vậy, nếu bạn phải điều trị liên tục 12 tháng, thì Cty có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với bạn.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bị điện giật chết có được hưởng trợ cấp mai táng?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email minhtinhx@xxx, hỏi: Anh tôi làm cho một công ty bảo vệ vệ sĩ và tham gia BHXH được 8 năm, không may bị điện giật chết, không trong giờ làm việc. Anh tôi có được hưởng chế độ mai táng phí và chế độ tử tuất không? Công ty của anh tôi có trách nhiệm gì không?

Phải bồi thường thế nào khi xảy ra tai nạn lao động?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc D.H, email duonghungx@xxx, hỏi: Công ty tôi có một người lao động bị tai nạn lao động và đã giám định mức độ suy giảm khả năng lao động là 81%. Xin hỏi luật sư trong trường hợp này trách nhiệm bồi thường của công ty tôi được quy định như thế nào?.

Không ký HĐLĐ, bị tai nạn lao động có được hưởng trợ cấp?

PV |

Bạn đọc T.N (email theunguyenx@xxx) gửi thư đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm công nhân ở Bắc Ninh, đã làm việc được gần 2 năm, nhưng Cty không ký HĐLĐ với tôi. Cty làm như vậy là đúng hay sai? Tôi có được hưởng quyền lợi khi bị tai nạn lao động không?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bị điện giật chết có được hưởng trợ cấp mai táng?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email minhtinhx@xxx, hỏi: Anh tôi làm cho một công ty bảo vệ vệ sĩ và tham gia BHXH được 8 năm, không may bị điện giật chết, không trong giờ làm việc. Anh tôi có được hưởng chế độ mai táng phí và chế độ tử tuất không? Công ty của anh tôi có trách nhiệm gì không?

Phải bồi thường thế nào khi xảy ra tai nạn lao động?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc D.H, email duonghungx@xxx, hỏi: Công ty tôi có một người lao động bị tai nạn lao động và đã giám định mức độ suy giảm khả năng lao động là 81%. Xin hỏi luật sư trong trường hợp này trách nhiệm bồi thường của công ty tôi được quy định như thế nào?.

Không ký HĐLĐ, bị tai nạn lao động có được hưởng trợ cấp?

PV |

Bạn đọc T.N (email theunguyenx@xxx) gửi thư đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm công nhân ở Bắc Ninh, đã làm việc được gần 2 năm, nhưng Cty không ký HĐLĐ với tôi. Cty làm như vậy là đúng hay sai? Tôi có được hưởng quyền lợi khi bị tai nạn lao động không?