Cty có quyền giữ sổ hưu của NLĐ để cấn trừ công nợ không?

VĂN HÒA - NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 090326xxx gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghỉ hưu được hơn một năm nay, Cty đã làm thủ tục cho tôi được hưởng lương hưu với cơ quan BHXH, nhưng lại không trả sổ hưu cho tôi vì cho rằng tôi còn một số nghĩa vụ công nợ chưa trả. Tôi phải làm sao?

Văn phòng Tư vấn Pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 59 Luật BHXH quy định về thời điểm hưởng lương hưu như sau: 1. Đối với NLĐ đang đóng BHXH bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1, điều 2 của luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động (NSDLĐ) lập khi NLĐ đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật. 2. Đối với NLĐ đang đóng BHXH bắt buộc quy định tại điểm h, khoản 1, điều 2 của luật này, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan BHXH. 3. Đối với NLĐ quy định tại điểm g, khoản 1, điều 2 của luật này và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của NLĐ đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Như vậy, nếu bạn đã đủ điều kiện nghỉ hưởng lương hưu, thì cơ quan phải làm thủ tục với cơ quan BHXH và trả sổ hưu cho bạn. Nếu Cty đã làm sổ hưu nhưng chưa trả cho bạn là sai. Việc bạn có nghĩa vụ công nợ phải thanh toán với Cty là một quan hệ khác. Bạn có thể khởi kiện Cty về việc không trả sổ hưu cho bạn. Còn nếu Cty muốn đòi nợ bạn thì cũng phải kiện bạn và có nghĩa vụ chứng minh về việc bạn có nợ Cty.

Bạn đọc có số điện thoại 096512xxx gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang đi làm, đóng BHXH, BHYT đầy đủ. Nay tôi muốn dừng đóng BHXH mà chỉ đóng BHYT được không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điểm a, khoản 1, Điều 2 Luật BHXH quy định, NLĐ là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

Do đó, nếu bạn có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên và đi làm bình thường thì thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc, không được tạm dừng đóng BHXH.

VĂN HÒA - NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.