Cty cho nghỉ việc vì tái cơ cấu, quyền lợi của NLĐ thế nào?

Q.HÙNG - N.DƯƠNG ghi |

Bạn đọc có số điện thoại 0436405xxx gọi đến đường dây nóng của Văn phòng TVPL Báo Lao Động hỏi: Cty cho NLĐ nghỉ việc vì lý do tái cơ cấu, có nộp phương án sử dụng lao động cho Sở LĐTBXH. Quyền lợi của NLĐ thế nào?

Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Theo quy định tại Điều 44 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2012, trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều NLĐ, thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại NLĐ để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp NSDLĐ không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho NLĐ thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này. Điều 49 BLLĐ 2012 quy định: 1. NSDLĐ trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương. 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia BHTN theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ mất việc làm. Bạn có thể căn cứ vào quy định trên để tính quyền lợi của mình.

Bạn T.N - Email nguyentrungtruc1981@xxx trình bày: Vợ tôi đang công tác tại một Cty xây dựng thuộc lực lượng vũ trang, theo diện HĐLĐ. Sau khi nghỉ chế độ thai sản đủ 6 tháng, vợ tôi trở lại đi làm ngày đầu tiên thì được thông báo nằm trong diện lao động phải nghỉ không lương nhưng vẫn được tham gia BHXH đầy đủ. Cty có quyền cho nghỉ việc không hưởng lương như vậy không? Nếu có thì được pháp luật quy định thế nào?

Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trả lời: Pháp luật quy định sau khi nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể thỏa thuận để nghỉ một thời gian không hưởng lương với NSDLĐ. Không có quy định nào của pháp luật quy lao động nữ sau khi sinh con phải nghỉ không hưởng lương như vậy. Ngoài ra, điều 158 BLLĐ quy định lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này (nghỉ thai sản - PV); trường hợp việc làm cũ không còn thì NSDLĐ phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. Nếu Cty không thể bố trí được việc làm thì vẫn phải trả lương, tùy theo các trường hợp theo quy định tại điều 98 BLLĐ về tiền lương ngừng việc như sau: 1. Nếu do lỗi của NSDLĐ, thì NLĐ được trả đủ tiền lương; 2. Nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được trả lương; những NLĐ khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; 3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

 

Q.HÙNG - N.DƯƠNG ghi
TIN LIÊN QUAN

Cho người lao động nghỉ việc, chỉ cần báo trước 45 ngày?

Nam Dương |

Bạn đọc số 0966602XXX gọi đến số điện thoại 0961360559 hỏi: Cty muốn cho NLĐ có HĐLĐ không xác định thời hạn nghỉ việc chỉ cần báo trước 45 ngày có đúng không? Trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ) nếu đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật thế nào?

Xin nghỉ việc từ năm 2016 đến nay chưa được, phải làm sao?

Nam Dương |

Bạn đọc số 0937411XXX hỏi: HĐLĐ của tôi với Cty là xác định thời hạn. Do công việc nặng nhọc, tôi đã xin nghỉ việc từ cuối năm 2016 đến nay mà Cty chưa cho nghỉ. Tôi muốn nghỉ việc phải làm sao?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Cho người lao động nghỉ việc, chỉ cần báo trước 45 ngày?

Nam Dương |

Bạn đọc số 0966602XXX gọi đến số điện thoại 0961360559 hỏi: Cty muốn cho NLĐ có HĐLĐ không xác định thời hạn nghỉ việc chỉ cần báo trước 45 ngày có đúng không? Trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ) nếu đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật thế nào?

Xin nghỉ việc từ năm 2016 đến nay chưa được, phải làm sao?

Nam Dương |

Bạn đọc số 0937411XXX hỏi: HĐLĐ của tôi với Cty là xác định thời hạn. Do công việc nặng nhọc, tôi đã xin nghỉ việc từ cuối năm 2016 đến nay mà Cty chưa cho nghỉ. Tôi muốn nghỉ việc phải làm sao?